VNDirect dự kiến sẽ không có thay đổi trong thành phần chỉ số VN30 trong đợt cơ cấu tháng 1, tuy nhiên SSB và VIB sẽ nằm trong danh sách theo dõi và có khả năng được thêm mới vào rổ chỉ số.
Top 5 cổ phiếu dự phòng cho rổ VN30 kỳ này được dự đoán là DIG, MSB, OCB, GEX và KBC. Đối với VNFIN Lead, Chứng khoán MayBank Kim Eng cho rằng BVH, EIB và OCB có thể bị loại khỏi danh mục trong khi không có mã nào được thêm mới.
Theo VNDirect, biên lợi nhuận gộp (không bao gồm ngành ngân hàng) trong quý III đã tăng đáng kể lên 21,6% và đạt mức cao nhất 5 năm chủ yếu do biên lợi nhuận gộp của ngành bất động sản, hóa chất và thép khả quan hơn cùng kỳ.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bị xả mạnh đã khiến chỉ số VN30 mất gần 12 điểm trong phiên 25/10. Ngược lại, cổ phiếu ở HNX và UPCoM vẫn giao dịch tích cực và đóng cửa trên tham chiếu.
Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Việc cơ cấu danh mục của các quỹ mô phỏng chỉ số cần hoàn thành vào ngày 29/10 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.
Cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu vượt HPG trở thành mã có thanh khoản lớn nhất thị trường phiên hôm nay với hơn 35 triệu đơn vị giao dịch, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2021.
Theo ước tính của SSI Research, các quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 và VNFin Lead làm tham chiếu sẽ có thay đổi về danh mục. Trong khi đó, danh mục của quỹ VFM VNDiamond ETF sử dụng chỉ số VNDiamond được dự báo không có nhiều biến động.
Thị trường chứng khoán ngày 6/7 lao dốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày, điểm nóng nhất là tại TP Hồ Chí Minh - đô thị đông dân nhất cả nước.
Trong phiên VN-Index lập đỉnh mới, sàn HOSE ghi nhận giá trị giao dịch thỏa thuận tăng mạnh lên gần 3.632 tỷ đồng, trong đó nhiều cổ phiếu thuộc rổ VN30 được sang tay với giá trần.
Thành phần chỉ số VN30 mới sẽ được công bố vào ngày 19/7 và có hiệu lực từ ngày 2/8/2021. Dự kiến các cổ phiếu SAB, ACB và GVR sẽ được thêm vào đợt này.
Báo cáo của FiinGroup cho biết lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 của doanh nghiệp phi tài chính đã hồi phục về mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?