Trong phiên HOSE đóng cửa sớm vì quá tải, đà mua ròng của NĐT cá nhân sụt giảm còn 715 tỷ đồng, tương tự khối tự doanh cũng giảm mua ròng còn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu HPG đồng thời dẫn đầu phía mua ròng của cả NĐT cá nhân và tự doanh.
Chiến lược "sell in May, and go away" – bán trong tháng 5 rồi rút khỏi thị trường đã quá xa vời với thị trường chứng khoán Việt Nam khi các kỷ lục về điểm số và thanh khoản liên tục bị đánh đổ.
Phiên sáng nay, nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần bất chấp sắc đỏ của thị trường như VBB, PGB, SGB và LPB. Tương tự nhóm ngân hàng, cổ phiếu công ty chứng khoán đồng loạt tăng hết biên độ như HAC, AAS, TCI, SBS, VFS, BVS, VDS, CTS....
Trong tuần giao dịch (24 – 28/5), nhà đầu tư cá nhân tiếp đà mua ròng hơn 1.076 tỷ đồng với tâm điểm dòng tiền tập trung tại ngành ngân hàng và tài nguyên cơ bản (thép).
Trong tuần (24 – 28/5), nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ bán ròng trên HOSE xuống còn hơn 470 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối này đảo chiều mua ròng trở lại, trong khi tiếp tục gom cổ phiếu trên thị trường UPCoM.
Liên tục tạo sóng và trở thành trụ đỡ cho đà tăng của thị trường, cổ phiếu ngân hàng đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng cho các nhà đầu tư nắm giữ, thậm chí gấp nhiều lần so với lãi tiền gửi ngân hàng.
Thị trường giao dịch tích cực trong phiên chiều nay. Dòng tiền lan tỏa hầu hết các nhóm cổ phiếu. Tại nhóm VN30, có đến 23 mã tăng giá, 6 mã giảm giá mà 1 mã đứng giá tham chiếu. Cổ phiếu STB chốt phiên tăng kịch trần lên 31.850 đồng/cp. Những mã khác tăng giá trên 3% có SSI, BID, MBB, SBT và TCB.
Trong phiên thị trường điều chỉnh, NĐT cá nhân bất ngờ chuyển vị thế bán ròng 485 tỷ đồng, kết thúc chuỗi 11 phiên mua ròng liên tiếp. Ngược lại, tự doanh, các tổ chức trong nước cùng khối ngoại đồng loạt bơm tiền vào thị trường.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, sau phiên điều chỉnh hôm nay, VN-Index nhiều khả năng sẽ tích lũy ngắn hạn trong vùng giá 1.300 - 1.320 điểm trong các phiên giao dịch tới.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.