Theo phân tích mới nhất từ VDSC, năm 2021 Vĩnh Hoàn có thể ghi nhận mức tăng doanh thu 28% so với 2020, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 10% do giá thức ăn tăng cao.
Trong tháng 1/2021 cũng là tháng cận Tết Nguyên đán thì doanh thu từ thị trường Trung Quốc của Vĩnh Hoàn giảm tới 70% so với tháng 12/2020 còn 42 tỷ đồng.
Sau khi mua lại một công ty chuyên sản xuất bánh phồng tôm thì Vĩnh Hoàn lại lập thêm một công ty chuyên sản xuất nước ép và bảo quản rau quả. Qua đó, đã cho thấy được tham vọng mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài mảng cá tra của Vĩnh Hoàn.
Vĩnh Hoàn cho biết vấn đề thực phẩm đông lạnh có nguy cơ nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã làm gián đoạn quá trình vận chuyển, ảnh hưởng tới nguồn cung khiến doanh thu tháng 11 giảm 28% so với tháng 10 ở thị trường này.
Vĩnh Hoàn trước đó chưa từng sở hữu cổ phần tại Sa Giang, công ty chuyên sản xuất bánh phồng tôm. Nếu giao dịch mua thành công, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại đây.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.