Mặc dù xuống thấp nhất 3 tháng qua nhưng Việt Nam vẫn đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), chỉ sau Philippines.
Theo thống kê từ Hải quan, có 28 thị trường có kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trên 1 tỷ USD. Các thị trường này đã nhập tổng cộng 160,8 tỷ USD trong năm 2016, chiếm hơn 91% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong năm ngoái.
Năm 2017, xuất khẩu rau quả, đặc biệt là mặt hàng trái cây nhiều khả năng tiếp tục bứt phá ngoạn mục khi cánh cửa các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu ngày càng rộng mở.
Còn nhiều thách thức và khó khăn đối mà Việt Nam phải đối mặt trong năm tới nhưng bằng những cải cách và nỗ lực của Chính phủ, Giám đốc WB cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được tham vọng tăng trưởng của mình, quan trọng là cần hành động và huy động nguồn lực hiệu quả.
Theo các chuyên gia kinh tế Mỹ rút khỏi TPP, dù không có TPP thì Việt Nam vẫn rộng cửa hội nhập quốc tế qua các hiệp định khác, trong đó có các đối tác thuộc nhóm đàm phán TPP.
Cơ hội trong quan hệ với Hoa Kỳ sau khi Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước này là nương theo quan điểm “mọi chính sách bên ngoài của Mỹ chỉ phục vụ duy nhất lợi ích nước Mỹ”.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), Israel là điểm sáng cho xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong năm 2016 với tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 50% so với năm trước, lên 26 triệu USD.
Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu chính thức năm 2016. Theo đó, năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 18,4 triệu tấn sắt thép, trị giá hơn 8 tỷ USD - tăng 18,4% về lượng và 7,2% về trị giá so với năm trước 2015.
Thái Lan đã chính thức “đánh bật” Trung Quốc và Hàn Quốc để trở thành quốc gia có kim ngạch xuất khẩu ôtô nguyên chiếc (CBU) lớn nhất vào thị trường Việt Nam.
Việt Nam muốn phát triển ngành công nghiệp bền vững thì không có con đường nào khác, phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, bởi nó chính là cơ sở để phát triển, tăng trưởng một ngành công nghiệp bền vững.
Tại một hội thảo có chủ đề về APEC tại Mỹ, Chủ tịch Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết dù số phận của TPP ra sao, Việt Nam vẫn tiếp tục con đường tự do hóa thương mại.
ILO nhận định thất nghiệp gia tăng ở các nền kinh tế mới nổi lớn, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa như Nga, Nam Phi và Brazil.