|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam và Singapore hợp tác công nhận chứng chỉ vắc xin COVID-19 của nhau

06:37 | 23/06/2021
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã đề xuất hai nước sẽ tiến tới thỏa thuận công nhận lẫn nhau chứng chỉ vắc xin COVID-19, hợp tác kinh tế số, tạo động lực phục hồi, phát triển.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trong cuộc gặp giữa Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Văn phòng Chính phủ vào ngày 22/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Singapore trong ứng phó đại dịch COVID-19 và triển khai tiêm chủng mở rộng; mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ cao vào xét nghiệm nhanh, kiểm soát, truy vết và tiếp cận nguồn vắc xin an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, Phó Thủ tướng hoan nghênh hai bên sớm thành lập, triển khai họp hai nhóm công tác về ứng phó đại dịch COVID-19, tiến tới thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vắc xin và hợp tác kinh tế số nhằm tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế phù hợp với bối cảnh mới.Bộ trưởng Vivian nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều lợi ích song trùng trong chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19 và đẩy mạnh hợp tác hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực tiểu vùng Mekong - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần rà soát và tìm ra những biện pháp triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore, trong đó có việc sớm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối Việt Nam-Singapore lần thứ 15, thúc đẩy thương mại phát triển hiệu quả theo hướng cân bằng, mở rộng mô hình khu công nghiệp VSIP hiện nay theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Singapore tiếp tục các chương trình hợp tác nâng cao năng lực tại tiểu vùng Mekong, phối hợp quan điểm trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, bảo đảm phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Ngoại trưởng Balakrishnan, người đang thăm Việt Nam từ 20/6 đến 23/6, cho rằng hai nước chia sẻ nhiều lợi ích song trùng trong chiến lược ứng phó đại dịch COVID-19 và đẩy mạnh hợp tác hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cũng thông tin tới Phó Thủ tướng một số kết quả chính của cuộc hội đàm giữa ông với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 21/6, trong đó có đề xuất lập nhóm công tác về ứng phó đại dịch COVID-19, tạo thuận lợi cho đi lại giữa hai nước và Nhóm công tác trao đổi về hợp tác kinh tế số.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực, vấn đề mà Việt Nam quan tâm, phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển sâu rộng và thực chất trên cơ sở tin cậy chính trị và lợi ích chung.

Sơn Thạnh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.