|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Singapore phê chuẩn phương pháp xét nghiệm COVID-19 bằng hơi thở, cho kết quả sau 60 giây

19:10 | 24/05/2021
Chia sẻ
Giới chức trách Singapore mới phê duyệt kế hoạch phát triển sản phẩm máy thở phát hiện COVID-19 và cho ra kết quả chưa đầy một phút.

Theo Reuters, Công ty khởi nghiệp Breathonix thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết, họ đang làm việc cùng Bộ Y tế nước này để tiến hành chạy thử nghiệm sản phẩm máy đo hơi thở có khả năng phát hiện virus SARS-CoV-2 tại một số điểm gần biên giới với Malaysia.

Singapore phê chuẩn máy thở phát hiện COVID-19, cho kết quả sau 60 giây - Ảnh 1.

Máy thở phát hiện COVID-19 do Công ty Breathonix nghiên cứu. (Ảnh: Reuters).

Reuters cho biết trong một thử nghiệm lâm sàng thí điểm tại Singapore vào hồi năm ngoái, kết quả thử nghiệm của chiếc máy này đạt độ chính xác hơn 90%. Bên cạnh việc áp dụng công nghệ máy thở phát hiện COVID-19 thì phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên mà Singapore đang sử dụng vẫn tiếp tục được áp dụng song song.

Thiết bị này sẽ sử dụng ống ngậm dùng một lần và được thiết kế để đảm bảo không gây lây nhiễm chéo. Sau khi người dùng thổi vào, thiết bị sẽ đánh giá dựa trên hơi thở, từ đó xác định xem người đó có bị nhiễm nCoV hay không.

Trang web của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore xác nhận cấp phép sử dụng thí điểm phương pháp xét nghiệm này.

Breathonix cho biết họ đang thảo luận với một số tổ chức trong và ngoài nước để có thể áp dụng hệ thống này. Đồng thời cũng nhấn mạnh về lợi ích thương mại mà phương pháp này mang lại. Các quốc gia khác như Indonesia và Hà Lan cũng đã đang thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 thông qua hơi thở. 

Sau nhiều tháng không ghi nhận hoặc ghi nhận rất ít trường hợp nhiễm COVID-19, Singapore hiện đang phải đối mặt với số ca nhiễm có dấu hiệu tăng cao, với nhiều biến thể của virus, đặc biệt là biến chủng Ấn Độ.

Theo Worldometers, Singapore hôm nay ghi nhận thêm 36 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây kể từ đầu dịch lên hơn 61.800 ca. Tuy nhiên số ca hồi phục ở Singapore khá cao - hơn 61.200 ca. Nước này mới chỉ ghi nhận 32 ca tử vọng và còn khoảng hơn 530 ca đang điều trị.

Phương Trang