|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vai trò của ngoại tệ đối với ngành đường Zimbabwe?

16:30 | 24/05/2019
Chia sẻ
Nông dân sản xuất đường mía tại Chiredzi, Zimbabwe đang mong đợi nhận được khoản thanh toán ban đầu bằng ngoại tệ trong tháng 5. Đây sẽ là nguồn tiền giúp thúc đẩy xuất khẩu đường của Chính phủ nước này.
Vai trò của ngoại tệ đối với ngành đường Zimbabwe? - Ảnh 1.

Người trồng mía ở Chiredzi hi vọng nhận được thanh toán ban đầu bằng ngoại tệ

Nhà máy sản xuất đường Tongaat Hullet Zimbabwe đã tiêu thụ hết lượng đường tại các cơ sở lưu trữ ở Triangle và Hippo Valley - nơi các sản phẩm được vận chuyển tới Mozambique và Nam Phi.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường của Zimbabwe, ông Admore Hwarare, cho biết các thành viên của tổ chức đang hi vọng nhận được khoản thanh toán cho sản phẩm xuất khẩu của họ bằng ngoại tệ. Ông cho biết thêm một số người đang lên kế hoạch sử dụng số tiền thu được để nhập nhiên liệu và đầu tư vào canh tác.

Thông thường tại Zimbabwe, xuất khẩu chiếm 40% lượng đường sản xuất và 60% phần còn lại dành cho nội địa nhưng vụ này họ đã xuất khẩu nhiều hơn. Ông Admore Hwarare nhận định, Zimbabwe phải xuất khẩu nhiều hơn nữa để có thêm ngoại tệ.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Mía đường Zimbabwe, ông Edmore Veterai, cho biết ngành công nghiệp đường đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện để đạt được mục tiêu sản xuất một triệu tấn đường/năm.

"Nếu nông dân nhận được các khoản thanh toán bằng ngoại tệ, điều này sẽ giúp họ lên kế hoạch trước cho mùa vụ tiếp theo. Ngoài ra, hầu hết các yếu tố đầu vào của chúng tôi đều yêu cầu ngoại hối và do sản phẩm của chúng tôi được phân phối trên toàn thế giới, chúng tôi cần tăng sản lượng lên một triệu tấn/năm. Chúng tôi chỉ có thể đạt được điều đó nếu người nông dân nhận được ngoại tệ", ông Edmore Veterai khẳng định.

Ngọc Ánh