Hãng hàng không Mỹ United Airlines ngày 29/1 đã gửi thư đến toàn nhân viên, trong đó thông báo 14.000 việc làm có thể bị ảnh hưởng khi đợt hỗ trợ trả lương thứ hai cho các hãng hàng không hết hạn vào ngày 1/4/2021, trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn đang bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 6, hãng United Airlines phải "đốt" 40 triệu USD mỗi ngày để duy trì hoạt động, và họ có kế hoạch giảm mức chi phí đó xuống 25 triệu USD mỗi ngày.
Hãng hàng không lớn thứ 4 của Mỹ xem xét khả năng sa thải không tự nguyện 36.000 nhân sự, chiếm gần một nửa lực lượng lao động của hãng tại quốc gia này.
Nhóm khách hàng vô cùng nhạy cảm với sự biến động của giá vé chiếm phần đông trong tổng số khách hàng đi máy bay, chính vì vậy, các hãng hàng không buộc phải chiều lòng họ.
Chronicle đưa tin United Airlines lại ép một cặp đôi ở Houston rời khỏi máy bay trước khi chuyến bay cất cánh mấy phút. Sau tin này cổ phiếu của United Airlines giảm tiếp.
United Airlines thay đổi chính sách để sắp xếp vị trí ngồi cho nhân viên ở phút cuối cùng trên các chuyến bay bị quá tải sau khi một hành khách bị kéo lê ra khỏi máy bay vào tuần trước.
Dù là một trong bốn hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ, United Airlines đã rất nhiều lần vướng phải những thảm họa quan hệ công chúng ảnh hưởng tới hình ảnh và hoạt động của công ty.
The Washington Post đăng tải bài viết giải thích lý do vì sao United Airlines sẽ vượt qua thảm họa quan hệ công chúng lần này, và vẫn được khách hàng lựa chọn sử dụng.
Thủ tướng nhấn mạnh 5 ưu tiên trong xây dựng Chính phủ để đất nước bứt phá, vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân.