|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

United Airlines báo lợi nhuận giảm 69% trong quý I

08:00 | 19/04/2017
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh giảm mạnh là bởi sự tăng vọt của hai loại chi phí kinh doanh lớn nhất của United Airlines gồm nhiên liệu và lao động.

Công ty mẹ của hãng hàng không United Airlines vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I hôm thứ Hai.

Theo đó, lợi nhuận của công ty United đã giảm ít hơn dự báo, với 69% thay vì 70% như những gì Phố Wall đồn đoán trước đó.

Kết quả kinh doanh giảm mạnh là bởi sự tăng vọt của hai loại chi phí kinh doanh lớn nhất của United Airlines. Đó là giá nhiên liệu tăng hơn 28% so với một năm trước đó, khi giá dầu lao dốc. Chi phí lao động cũng tăng mạnh khi các hợp đồng lao động đắt đỏ hơn vì thỏa thuận với công đoàn.

Các thang đo quan trọng về vé máy bay như giá không đổi so với cùng kỳ năm trước. Đây thực sự là tin vui với hãng này và cả ngành. Tuần trước, hãng hàng không hàng đầu của Mỹ Delta cho biết giá vé của hãng này đã giảm 0,5%.

Cổ phiếu của United Airlines đã tăng 1% sau giờ giao dịch ngày thứ hai.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chờ xem vụ khủng hoảng lôi khách khỏi máy bay của United Airlines tuần trước có ảnh hưởng tới doanh số bán vé hay không. Nhà đầu tư quan tâm tới doanh số bán vé nhiều hơn là việc tụt giảm lợi nhuận mà United vừa công bố.

Tuần trước, một hành khách gốc Á đã bị lôi khỏi máy bay của United Airlines sau khi ông này từ chối nhường ghế cho một nhân viên của hãng. CEO Oscar Munoz đã chịu sự chỉ trích nặng nề vì lời xin lỗi thiếu thiện chí sau đó.

Cổ phiếu của hãng đã giảm sau sự cố này. Mặc dù đã hồi phục phần nào nhưng đến nay cổ phiếu của công ty mẹ United Airlines vẫn chưa thể về lại mức trước khủng hoảng.

Phương Nguyễn

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.