|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ứng viên hàng đầu cho chức chủ tịch Fed phản bác lời ông Trump

07:58 | 15/12/2025
Chia sẻ
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett có vẻ đang nỗ lực xoa dịu lo ngại rằng ông sẽ chiều theo ý Tổng thống Donald Trump nếu được chọn làm chủ tịch Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett đứng sau. (Ảnh: Getty Images). 

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định ông nên có tiếng nói trong chính sách tiền tệ. Gần đây nhất, vào ngày 12/12, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố quan điểm của ông nên được lắng nghe vì ông đã “kiếm được rất nhiều tiền”.

Tuy nhiên, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết nếu ông trở thành người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Trump sẽ không thể tham vào việc việc quyết định lãi suất.

Trong cuộc phỏng vấn vào với CBS vào ngày 14/12, ông Hassett nhận định ông Trump có “những quan điểm rất mạnh mẽ và có cơ sở vững chắc”.

Song, ông Hassett nhấn mạnh Fed là một tổ chức độc lập và chủ tịch Fed có nhiệm vụ thúc đẩy sự đồng thuận giữa các thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan chịu trách nhiệm ấn định lãi suất.

Ông Hasset lưu ý: “Rốt cuộc, FOMC mới là ủy ban bỏ phiếu về lãi suất”.

Trong thời gian dài, thị trường nhìn nhận ông Hassett gần như chắc chắn sẽ được ông Trump lựa chọn làm chủ tịch Fed tiếp theo.

Tuy nhiên, vào ngày 12/12, ông Trump cho biết cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh đã vươn lên dẫn đầu danh sách ứng viên. “Cả hai Kevin đều là những lựa chọn tuyệt vời,” ông chủ Nhà Trắng nhận xét.

Tiết lộ của ông Trump khiến Phố Wall bất ngờ. Trên thị trường dự đoán Kalshi, xác suất ông Hassett được đề cử làm chủ tịch Fed đã giảm mạnh từ mức 80,6% xuống 50%. Trong khi đó, xác suất của ông Warsh nhảy vọt từ 11% lên 41%, tờ Fortune cho hay. 

Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, ông Trump dự kiến sẽ đề cử người kế nhiệm vào đầu năm 2026. Từ nay cho đến thời điểm đó, các ứng viên sẽ có thời gian để chứng tỏ bản thân mình.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đã gặp ông Warsh tại Nhà Trắng vào ngày 10/12 và hỏi liệu ông có chắc chắn ủng hộ giảm lãi suất hay không. Vị tổng thống tiết lộ ông Warsh nhìn chung đồng tình với quan điểm của ông về chính sách tiền tệ. 

Bản thân ông Hassett là cố vấn thân cận của ông Trump, khiến một số nhà đầu tư lo ngại ông có thể chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng trong các quyết định chính sách.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 14/12, khi được hỏi liệu ý kiến của tổng thống có đáng xem trọng như các thành viên có quyền bỏ phiếu của FOMC hay không, ông Hassett khẳng định: “Không, ý kiến của ông ấy sẽ không có sức nặng nào cả". 

Ông nói tiếp: "Ý kiến của tổng thống chỉ có giá trị nếu đó là một lập luận xác đáng, dựa trên dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn đứng trước FOMC và nói: ‘Tổng thống đã nêu lập luận này, tôi thấy đó là một ý kiến rất hợp lý. Các ông nghĩ sao?’ Nếu họ không chấp nhận, họ sẽ bỏ phiếu theo hướng khác". 

Giang