|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ trọng của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu đã tăng lên hơn 18%

01:00 | 13/05/2022
Chia sẻ
Một quan chức từ Ủy ban các vấn đề tài chính và kinh tế trung ương Trung Quốc (CCFE) ngày 12/5 cho biết tỷ trọng của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu đã tăng từ 11,4% năm 2012 lên hơn 18% trong năm 2021.

(Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Han Wenxiu, một quan chức cấp cao của CCFE, cho biết Trung Quốc đã củng cố và nâng cao vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của mình trong 10 năm qua.

Quan chức này cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã lên đến 114.000 tỷ NDT (khoảng 16.940 tỷ USD) trong năm 2021, và GDP bình quân đầu người đã chạm mức 12.500 USD, gần bằng mức của các nền kinh tế thu nhập cao.

Ông Han còn cho biết đóng góp từ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cho nền kinh tế toàn cầu đang ở mức khoảng 30% trong những năm gần đây, qua đó giúp Trung Quốc trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất cho nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, kinh tế Trung Quốc đang bộc lộ nhiều dấu hiệu giảm tốc, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch. Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết hỗ trợ nền kinh tế, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng chiến lược “Không COVID” vẫn là một thách thức lớn đối với đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Gần đây, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc từ 4,8% xuống 4,3%, thấp hơn nhiều mức mục tiêu chính thức mà chính phủ nước này đặt ra là 5,5%.

Khánh Ly

Hàng chục quỹ đầu tư âm hiệu suất sau cú rơi tháng 7, đại diện Dragon Capital và VinaCapital ở cuối bảng
Sau nhịp giảm mạnh của thị trường, hầu hết quỹ đầu tư chủ động ghi nhận hiệu suất âm sau 7 tháng đầu năm. VNDAF là trường hợp hiếm hoi còn giữ được hiệu suất dương, nhưng thành quả cũng thu hẹp mạnh so với các tháng trước.