|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ phú Bill Gates giải thích lý do mua 98.000 ha đất nông nghiệp ở Mỹ, rộng hơn tỉnh Hưng Yên của Việt Nam

21:09 | 28/02/2023
Chia sẻ
Tỷ phú Bill Gates cho biết việc thu mua đất nông nghiệp hoàn toàn là do quyết định của chuyên gia đầu tư, chứ không vì mục đích bỏ đói dân Mỹ như nhiều thuyết âm mưu.

Bill Gates xác nhận tham gia  “Hỏi tôi bất cứ thứ gì” (AMA) trên Reddit. (Ảnh: Bill Gates).

Theo Benzinga, cựu CEO Microsoft, tỷ phú Bill Gates gần đây đã phủ nhận thuyết âm mưu rằng ông sở hữu khoảng 80% tổng diện tích đất nông nghiệp của Mỹ. 

Trong chương trình “Hỏi tôi bất cứ thứ gì” (AMA) lần thứ 11 trên mạng xã hội Reddit, ông Gates đã trả lời hàng chục câu hỏi, bao gồm: “Tại sao ông lại mua nhiều đất nông nghiệp như vậy? Ông có nghĩ rằng đây là một vấn đề về sự giàu có của tỷ phú và bất bình đẳng thu nhập không?”

Ông trả lời: “Tôi sở hữu chưa đến 1/4.000 tổng diện tích đất nông nghiệp ở Mỹ. Tôi đã đầu tư vào những trang trại này để giúp chúng có năng suất cao hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn. Không có một âm mưu lớn nào cả. Trên thực tế, tất cả những quyết định này được đưa ra bởi một nhóm đầu tư chuyên nghiệp".

“Đối với những người siêu giàu, tôi nghĩ họ nên đóng thuế nhiều hơn và cho đi sự giàu có của mình. Việc cho đi đối với tôi rất thoải mái, và đã là công việc toàn thời gian của tôi”, tỷ phú này cho biết thêm.

Năm ngoái, những người theo thuyết âm mưu tuyên bố nhà sáng lập Microsoft đã mua đất nông nghiệp để bỏ đói người dân Mỹ vì một số lý do. Sau khi xung đột Ukraine nổ ra, các nhà nghiên cứu cho biết thế giới đang đối mặt với khả năng thiếu lương thực.

Báo cáo năm 2022 của Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia cho biết nước này đang có 895.300.000 mẫu Anh (acre - đơn vị tương đương với 4.047 m2) đất nông nghiệp.

Tỷ phú Gates hiện nắm trong tay khoảng 242.000 acre (hay 979 km2), tương đương 0,03% tổng diện tích đất nông nghiệp của Mỹ. Để dễ hình dung, diện tích đất nông nghiệp mà vị tỷ phú này sở hữu rộng hơn ba tỉnh của Việt Nam là Hưng Yên, Hà Nam và Bắc Ninh.

Minh Quang

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?