|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tuổi thọ trung bình tại Mỹ xuống thấp nhất 25 năm

15:21 | 07/09/2022
Chia sẻ
Số liệu thống kê từ chính phủ cho thấy quãng thời gian sống của người Mỹ đang ngày càng ngắn hơn, khi tuổi thọ trung bình đã giảm từ 79 tuổi năm 2019 xuống 76,1 tuổi năm 2021, mức thấp nhất kể từ năm 1996.

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết dịch COVID-19 là nguyên nhân chính khiến 50% dân số giảm tuổi thọ trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2021. Đáng lưu ý, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh này lên tới 74% dân số.

Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ xuống thấp sau đại dịch.

Theo biểu đồ trên, tuổi thọ trung bình hiện nay của người Mỹ thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 78,9 của năm 2014. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã tụt sâu trong năm 2020-2021, ghi dấu hai năm giảm mạnh nhất trong gần 100 năm. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thiệt hại do đại dịch gây ra cho nước Mỹ.

COVID-19 không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự sụt giảm tuổi thọ trung bình. Tỷ lệ người chết vì những chấn thương không chủ ý, như dùng thuốc quá liều và tai nạn, cũng gia tăng tại Mỹ và chạm mức cao nhất năm 2021, chiếm 15,9% dân số giảm tuổi thọ. Bệnh tim, bệnh gan và tự tử cũng góp phần vào sự suy giảm tuổi thọ.

Ông Robert Anderson, Trưởng bộ phận thống kê tỷ lệ tử vong tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ (NCHS), đánh giá nhiều người đang chết sớm hơn và điều này báo hiệu một tác động lớn đến dân số. Tiến sĩ Steven Woolf, chuyên gia của Trung tâm Xã hội và Sức khỏe tại Đại học Virginia Commonwealth, đánh giá tình trạng suy giảm tuổi thọ tại Mỹ là “cột mốc” lịch sử.

Mặc dù các quốc gia có thu nhập cao khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong năm 2020, năm đầu tiên đại dịch COVID-19 bùng phát, song tuổi thọ tại hầu hết các nước này đã bắt đầu phục hồi vào năm ngoái. Tiến sĩ Woolf nhấn mạnh không phải nước nào cũng trải qua sự sụt giảm tuổi thọ liên tục như Mỹ và nhiều quốc gia đã ghi nhận tuổi thọ bắt đầu tăng dần trở lại mức bình thường.

Theo ông Woolf, những quốc gia trên đã có nhiều chiến dịch tiêm chủng thành công và người dân sẵn sàng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như đeo khẩu trang.

Thống kê cho thấy hơn một triệu người Mỹ đã chết do mắc COVID-19 và số người chết trong năm 2021 cao hơn so với năm 2020 dù đã có vắc xin. Đến nay, chỉ có 2/3 người Mỹ tiêm phòng và chỉ 1/3 dân số đã tiêm mũi nhắc lại.

Tiến sĩ Woolf cho biết năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Mỹ da trắng thấp hơn các cộng đồng da màu. Ông Woolf nhấn mạnh số liệu này phản ánh những nỗ lực lớn hơn của cộng đồng da màu trong việc tiêm chủng, đeo khẩu trang và các biện pháp khác để bảo vệ bản thân, trong khi cộng đồng người da trắng có xu hướng không tuân thủ các biện pháp này.

Khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ cũng tăng thêm vài tháng trong năm 2021. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Mỹ đứng ở mức 79,1, dài hơn gần 6 năm so với nam giới (73,2).

Trà My