|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Từ túi chống ngập ô tô đến khoá tay ga xe máy, startup Shark Tank mùa 4 kém nổi bật về ý tưởng và đầy rẫy đối thủ cạnh tranh

11:25 | 19/05/2021
Chia sẻ
Các startup xuất hiện trong tập 3 Thương vụ Bạc tỷ mùa 4 đều mang tới những ý tưởng phục vụ những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì đây đều không phải là giải pháp mới và đã được ứng dụng rất nhiều.

Trong tập 3 Shark Tank Việt Nam mùa 4, nhà sáng lập Hà Phước Thành đã mang tới túi chống ngập - giải pháp bảo vệ xe hơi khỏi bị ngập nước. Theo chia sẻ, Việt kiều Mỹ này nhận thấy những chiếc xe ô tô nếu bị nước tràn vào xe khiến động cơ bị tổn hại và giảm mất giá trị của ô tô, anh đã nghiên cứu và tạo ra một giải pháp cho vấn đề này.

Từ ý tưởng túi chống ngập xe ô tô đến khoá tay ga xe máy  được các Shark tranh giành: Tất cả đều không hề mới và có vô số đối thủ cạnh tranh trên thị trường - Ảnh 1.

Giải pháp túi chống ngập dành cho xe ô tô của CEO Hà Phước Thành (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Về nguyên lý hoạt động, chiếc túi sau khi bọc xe ô tô sẽ lợi dụng bánh và khung xe, tạo thành một chiếc xuồng nổi nếu nước lũ hoặc triều cường dâng cao. Ngoài ra, sản phẩm túi  bạt chống ngập này còn được giới thiệu làm từ chất liệu dày dặn, chống tia UV, chống cháy, có khả năng ứng dụng ở các điều kiện khác nhau. 

Đây là một giải pháp được các "cá mập" đánh giá cao và tranh giành deal, mặc dù chỉ bán được 9 chiếc trong nửa năm. Ngoại trừ ông Nguyễn Thanh Việt, cả 4 nhà đầu tư còn lại đêu đưa ra lời đề nghị đầu tư.

Trên thực tế, túi bạt chống nước là ý tưởng không hề mới và trên thị trường, sản phẩm này khá đa dạng, chưa kể đến việc hoàn toàn có thể tạo ra một cách dễ dàng. 

Giải pháp túi bạt chống ngập xe ô tô (Ảnh: Vietnamnet).

Giải pháp trên rất phổ biến ở Philippines - quốc gia luôn phải hứng các cơn bão hình thành từ Thái Bình Dương. Người dân Philippines gọi loại phụ kiện này là  "Carbag Floody", một cái túi nhựa lớn cỡ lớn có thể bao bọc toàn bộ một chiếc xe và có đủ cỡ dành cho các loại xe khác nhau. 

Chất liệu có thể là nylon trong hoặc bạt nhựa nhiều màu sắc. Sau khi bọc kín chiếc xe, người chủ chỉ việc cột dây để phòng trường hợp xe bị trôi đi mất. Nhược điểm của phương pháp là nếu túi bị vật nhọn đâm thủng thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Sản phẩm này hiện đang được sản xuất và bán ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc và thậm chí có bán ở cả Việt Nam. Theo chúng tôi khảo sát, túi bạt chống ngập nước đang bán tại một đơn vị chuyên về dù bạt như Azdubat hoặc trên sàn TMĐT Fado cũng nhận đặt hàng từ Mỹ về. 

Về chất liệu, các sản phẩm này đều có sự tương đồng khi đều là bạt PVC chống thấm, chống cháy, chống tia UV và phù hợp với nhiều kích cỡ xe. Ngoài ra, sản phẩm bạt chống ngập còn có thể gấp gọn và cất lại.

Ý tưởng khoá phanh và tay ga xe máy dành 4 năm nghiên cứu

Một startup khác là Lock Cuff cũng thu hút sự chú ý trong tập 3 Thương vụ Bạc tỷ mùa 4. CEO người Mỹ Robert cho biết ông nhận thấy sự bất tiện khi phải sử dụng khoá đĩa hay khoá chữ U để chống trộm. Vì thế mà người đàn ông ngoại quốc có tình yêu với Việt Nam  này đã dành 4 năm dày công nghiên cứu để tạo ra sản phẩm khoá phanh và tay ga xe máy.

Trên sóng truyền hình, Lock Cuff cũng nhận được ba offer từ Shark Phú, Shark Bình và Shark Liên. Nhà sáng lập cho biết mỗi sản phẩm của công ty có giá 275.000 đồng và chi phí sản xuất thấp hơn rất nhiều so với giá bán. Ở thời điểm ghi hình, công ty mới sản xuất 500 chiếc (và đã bán hết).

Từ ý tưởng túi chống ngập xe ô tô đến khoá tay ga xe máy  được các Shark tranh giành: Tất cả đều không hề mới và có vô số đối thủ cạnh tranh trên thị trường - Ảnh 3.

Sản phẩm khoá tay ga chống trộm của startup tây ̣(Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Tuy vậy, ý tưởng khoá tay ga và phanh xe máy lại với nhau cũng không phải là mới. Nếu "lượn" một chút qua các trang thương mại điện tử, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp vô số sản phẩm khoá như trên với nhiều mẫu mã, màu sắc khác nhau. Cơ chế hoạt động cũng không khác nhiều so với sản phẩm của Lock Cuff.

Các sản phẩm khoá tay ga xe máy đang có mặt trên thị trường (Ảnh: Shopee).

Trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, giá thành của một sản phẩm khoá tay ga chống trộm dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng. Kiểu dáng và màu sắc khá đa dạng. Về chất liệu, chủ yếu các khoá chống trộm đều làm tư nhựa hoặc thép. Xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan chiếm đa số.

Song, một điểm khác biệt ở sản phẩm của Lock Cuff là sự thân thiện với môi trường. Ông Robert tiết lộ sản phẩm của công ty không sử dụng nhựa, không giấy và túi bọc cũng là loại tự phân huỷ, thậm chí có thể tái chế được. Chưa kể, so với các mẫu mã khác, khóa của Lock Cuff có kiểu dáng khá độc đáo với hình chiếc còng tay.

Thuỳ Trang