|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Truy vết hai bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách li có lịch trình qua Hưng Yên

07:30 | 27/08/2020
Chia sẻ
Hai bệnh nhân phát hiện mắc COVID-19 sau khi được phép rời khỏi khu cách li tại Hải Dương có lịch trình qua huyện Khoái Châu, Ân Thi tại Hưng Yên.

Thông tin từ Sở Y tế Hải Dương cho biết, hai cá nhân là Đoàn Thị Cúc (sinh năm 1962, quê Quảng Bình, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam) và Đỗ Văn Công (quê thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, Ân Thi) hoàn thành cách li tại Hải Dương tại Trung Đoàn 125 (TP Chí Linh, Hải Dương).

Tuy nhiên, sau khi được phép rời khỏi khu cách li tại Hải Dương thì đến 17h20 ngày 25/8, Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết hai bệnh nhân đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể đó là các bệnh nhân (BN) 1033 (trú tại Quảng Bình) và 1034 (trú tại Hải Dương) được Bộ Y tế công bố.

Hai người này đã trở về qua Hưng Yên có tiếp xúc với người tại huyện Khoái Châu, Ân Thi. 

Ngay khi nhận được tin, Sở Y tế huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã thực hiện rà soát, xác minh, cách li khu vực, đến nay đã xác định tổng cộng hai trường hợp F1 và 36 trường hợp F2 và 5 F3 liên quan đến cả hai bệnh nhân.

UBND huyện Khoái Châu yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 về công tác phòng chống COVID-19 trước tình hình mới trên địa bàn.

Bản tin 6h sáng ngày 27/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Đây là sáng thứ 7 liên tiếp không có ca bệnh. Việt Nam đã chữa khỏi 632 bệnh nhân. Hiện còn hơn 70.000 người đang cách li chống dịch.


Minh Hằng