|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trường đại học ở TP HCM thông báo đi học lại từ 2/3

23:05 | 27/02/2020
Chia sẻ
ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo cho sinh viên trở lại học tập từ ngày 2/3.

Sáng 27/2, ĐH Y Dược TP.HCM có thông báo khẩn đến toàn bộ sinh viên về thời gian trở lại trường.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, Ban giám hiệu trường yêu cầu sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 2/3. Đồng thời, lịch học, lịch thi của trường cũng sẽ được dời tịnh tiến 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Trường đại học ở TP HCM thông báo đi học lại từ 2/3 - Ảnh 1.

Thông báo của ĐH Y Dược TP.HCM. Ảnh: Chụp màn hình.

Tương tự, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cũng thông báo sinh viên chính thức bắt đầu học kỳ II vào ngày 2/3.

TS Trần Thiện Lưu, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết: "Ngày 2/3, trường bắt đầu học kỳ II. Trong trường hợp xấu nhất, sinh viên chưa thể học tập trung tại trường, các học phần vẫn được triển khai theo lịch nhưng theo hình thức trực tuyến".

Từ nay đến cuối tuần, nếu không có gì thay đổi, trường sẽ có thêm thông báo nói rõ việc sinh viên tập trung trở lại từ ngày 2/3 tới.

Ngoài ra, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu đối với hoạt động giảng dạy theo hình thức truyền thống, số tiết học phải đạt từ 70% thời lượng của mỗi học phần trở lên.

Với hình thức trực tuyến, giảng viên chủ động dạy phần nội dung đã chuẩn bị và đăng ký thực hiện, trường không xếp lịch giảng dạy theo hình thức này.

Ngày 2/3 cũng là thời gian trở lại trường của sinh viên, học viên thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đơn vị này đã chỉ đạo hiệu trưởng các các trường đại học trực thuộc bộ chuẩn bị phương án đón sinh viên trở lại giảng đường ngày 2/3.

Bộ Y tế không khuyến khích sinh viên ngành y mang khẩu trang vào giảng đường. Sinh viên phải biết sử dụng khẩu trang đúng lúc, đúng chỗ và đúng phương pháp.

Cô giáo nhiễm Covid-19 vẫn dạy học trực tuyến từ bệnh viện dã chiến Đang điều trị tại khu cách ly trong bệnh viện dã chiến, giáo viên tiểu học ở Trung Quốc vẫn dùng điện thoại dạy trực tuyến cho học sinh.

Minh Nhật