|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trước ông Trump, bao nhiêu ứng viên và tổng thống Mỹ từng bị ám sát?

11:31 | 16/09/2024
Chia sẻ
Ông Trump có vẻ vừa bị ám sát hụt vào cuối tuần trước. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

 

Cảnh sát tập trung tại sân golf của gia đình ông Trump tại Palm Beach, Florida. (Ảnh: Getty Images).

 

Hôm 15/9, các nhân viên Sở Mật vụ đã nổ súng sau khi phát hiện một người đàn ông lạ mặt có súng tại sân golf của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida.

Theo các thông tin ghi nhận, ông Trump đang chơi golf vào thời điểm đó, di chuyển giữa các lỗ 5 và 6. Người đàn ông cách ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà khoảng 270 - 460 m.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết ông “an toàn và không bị thương”. Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) nhận định đây “có vẻ là một nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump”. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi.

Nếu đúng, đây là vụ ám sát hụt thứ hai nắm vào ông Trump trong chưa đầy hai tháng qua. Hôm 13/7, tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, một tay súng trẻ tuổi đã khiến một người thiệt mạng và làm ông Trump bị thương ở tai.

Trước các vụ tấn công nhằm vào ông Trump, nhiều tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ cũng từng trở thành mục tiêu.

Vụ ám sát ông Abraham Lincoln, James Garfield và William McKinley đã thúc đẩy chính phủ Mỹ giao nhiệm vụ bảo vệ giới chính khách cho Sở Mật vụ.

Trong khi đó, vụ ám sát ông John F. Kennedy từng gây chấn động toàn nước Mỹ và là động lực khiến chính phủ thắt chặt hơn nữa an ninh xung quanh tổng thống.

Tuy nhiên, ông Gerald Ford vẫn trở thành mục tiêu của hai nỗ lực ám sát trong vòng 18 ngày và ông Ronald Reagan từng bị thương nặng do đạn của một tay súng ở đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 1981.

Bạo lực chính trị cũng đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, bao gồm Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat và Thủ tướng Thuỵ Điển Olof Palme.

Bên dưới là tổng hợp của Bloomberg về một số nỗ lực ám sát các tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ:

Donald Trump, tổng thống thứ 45

Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, một người đàn ông người Anh 20 tuổi đã cố gắng giật súng từ một cảnh sát Las Vegas tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại thành phố này.

Sau đó, người đàn ông nói với cảnh sát rằng anh ta đang cố giết ông Trump và nhận tội về tội sử dụng vũ khí liên bang và tội gây rối.

 

Ông Trump bị thương ở tai sau vụ ám sát hụt vào đầu tháng 7/2024. (Ảnh: Bloomberg).

 

Ronald Reagan, tổng thống thứ 40

Vào ngày 30/3/1981, John Hinckley Jr. đã bắn 6 phát súng vào Tổng thống Ronald Reegan tại thủ đô Washington. Đạn trúng ông Reagan và ba người khác.

Vị tổng thống bị thương nặng nhưng đã hồi phục sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Ba nạn nhân còn lại cũng sống sót. Hinckley bị bắt ngay lập tức và đưa vào bệnh viện tâm thần cho đến năm 2016, 12 năm sau khi ông Reagan qua đời.

 

Gerald Ford, tổng thống thứ 38

Lynette “Squeaky” Fromme, một tín đồ của thủ lĩnh giáo phái Charles Manson, đã cố gắng bắn Tổng thống Gerald Ford tại Sacramento, California vào ngày 5/9/1975.

Ba tuần sau, Sara Jane Moore đã nổ súng vào ông Ford tại San Francisco, khiến hai người phụ nữ này trở thành những nữ sát thủ khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Khung cảnh sau vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan. (Ảnh: Getty Images).

Robert F. Kennedy

Sirhan Sirhan đã bắn và giết chết ông Robert F. Kennedy, khi đó là ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, tại Los Angeles vào ngày 5/6/1968. Vụ việc diễn ra chưa đầy 5 năm sau vụ ám sát anh trai ông. Sirhan bị kết án tù chung thân.

John F. Kennedy, tổng thống thứ 35

Vào ngày 22/11/1963, Lee Harvey Oswald đã bắn và giết chết Tổng thống John F. Kennedy tại Dallas.

Vụ ám sát vẫn tiếp tục gây tranh cãi về việc liệu Oswald có hành động đơn độc hay không, sau khi Oswald bị chủ nhà hàng Jack Ruby giết chết hai ngày sau đó.

Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26

Ông Theodore Roosevelt đang vận động tranh cử để trở lại Nhà Trắng khi ông bị bắn giữa lúc đang phát biểu tại Miwaukee vào ngày 14/10/1912.

Nhờ bản photo bài phát biểu dài 50 trang và hộp đựng kính trong túi áo, ông Roosevelt không bị thương nặng. Kẻ ám sát John Schrank bị phát hiện có vấn đề tâm thần và sống trong bệnh viện cho đến khi chết.

William McKinley, tổng thống thứ 25

Tổng thống William McKinley bị bắn tại Buffalo, New York vào ngày 6/9/1901 và sau đó qua đời vì vết thương. Phó Tổng thống Roosevelt lên kế nhiệm. Hung thủ Leon Czolgosz bị kết tội ám sát và xử tử.

Tổng thống John F. Kennedy trúng đạn nằm nghiêng về bên trái, trong khi phu nhân Jacqueline Kennedy lao ra phía cốp xe trong vụ ám sát ngày 22/11/1963. (Ảnh: AP).

James Garfield, tổng thống thứ 20

Tổng thống James Garfield bị bắn tại thủ đô Washington vào ngày 2/7/1881. Ông qua đời vì biến chứng từ vết thương hai tháng sau đó. Nhà văn kiêm luật sư Charles Guiteau bị kết tội và tử hình.

Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16

Tổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết tại thủ đô Washington vào ngày 14/4/1865 bởi John Wilkes Booth, một diễn viên nổi tiếng và là người ủng hộ Liên minh miền Nam. Sau đó, Booth bị giết chết sau một cuộc truy đuổi kéo dài gần hai tuần. 

 

Khả Nhân