Theo Reuters, một nguồn tin nội bộ cho rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ can thiệp có thể trực tiếp hoặc gián tiếp để giữ giá đồng nhân dân tệ, không vượt quá mức 7 USD. Đây được xem là một ngưỡng tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư tạo ra nguy cơ đầu cơ và dòng vốn chảy ra.
SSI cho rằng, mặc dù mới trải qua 4 tháng trong cuộc xung đột thương mại với Mỹ nhưng nền kinh tế Trung Quốc hiện đã bộc lộ nhiều tín hiệu xấu khi dự trữ ngoại hối suy giảm, tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự can thiệp ngày càng mạnh tay của chính phủ.
Hôm 25/10, Ấn Độ cho biết muốn bán thêm gạo và đường sang Trung Quốc để thu hẹp thâm hụt thương mại ngày càng phình to và cho phép thêm 5 nhà máy gạo xuất khẩu gạo non-basmati sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đưa tổng số nhà máy được phép xuất khẩu lên 25.
Hôm 23/10, tỉnh Quảng Đông, nằm ở miền Nam Trung Quốc, đã cấm vận chuyển heo sống tới các khu vực khác trên cả nước, sau khi hai trường hợp bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) được báo cáo ở khu vực lân cận.
SSI cho rằng thị trường tài chính và dòng vốn ở thời điểm hiện tại đang phải đối mặt với rủi ro lớn đến từ sự cộng hưởng của cả Trung Quốc và Mỹ, một sự cộng hưởng có lẽ chưa bao giờ xảy ra. Chính vì vậy, thời kỳ khó khăn với các thị trường mới nổi chưa thể sớm chấm dứt.
China Everbright Ltd. hiện là một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc với giá trị danh mục đầu tư khoảng 18 tỉ USD. Thông tin mới đây, công ty đang lên kế hoạch bán ra cổ phiếu do lo ngại định giá chứng khoán trên toàn cầu đã đạt đỉnh.
Trung Quốc vẫn nhập khẩu bột cá từ Mỹ mặc dù mức thuế 25% phạt, vì thiếu các giải pháp thay thế cho bột cá trắng và mong muốn duy trì mối quan hệ giữa người mua và người bán duy trì nhu cầu đối với sản phẩm do Mỹ sản xuất.
Nhiều nhà phân tích cho rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là một cơ hội lớn để tăng xuất khẩu của mình qua Mỹ khi ngày càng có nhiều đơn hàng từ thị trường đó. Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu khi Mỹ muốn dịch chuyển sản phẩm từ Trung Quốc ra nước ngoài.
Một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc (SOE) đã mua cổ phần tại một trong những công ty khai thác cá ngừ lớn nhất Trung Quốc, trong một thỏa thuận trị giá 886,1 triệu Nhân dân tệ (tương đương 128,1 triệu USD).
Dịch tả heo châu Phi (ASF) diễn biến ngày càng phức tạp tại Trung Quốc khi một ổ dịch được báo cáo bùng phát cách thủ đô Bắc Kinh 120 km về phía đông nam vào đầu tuần trước, và mới đây lần đầu tiên một tỉnh phía Nam, giáp biên giới với Việt Nam, cũng đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm bệnh.
Các hộ chăn nuôi heo tại Mỹ đang tăng cường biện pháp bảo hộ và bỏ những nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc vào kho, nhằm cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh lây lan nhanh chóng ở heo đang tàn phá khắp châu Á và châu Âu.
Những người đã sở hữu nhà ở Trung Quốc thể hiện sự phản đối gay gắt đối với các chương trình khuyến mãi, giảm giá được các chủ đầu tư tung ra để kích cầu.
Tổng số tiền thuế và phí được cắt giảm theo kế hoạch vào năm sau của Trung Quốc được dự đoán sẽ tương đương, hoặc thậm chí là vượt mức 1% GDP của nước này.
Bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF), bùng phát từ đầu tháng 8 tại Trung Quốc, lần đầu đầu tiên lây lan xuống phía nam, khu vực tiêu thụ thịt heo lớn của quốc gia này. Sự lây lan cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh gây tử vong cao ở heo tại quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.
Lãi suất cho vay tăng cao đang làm nóng thị trường tài chính trong thời gian qua và tạo nên cơn đau đầu cho những người đang vay vốn tại các ngân hàng.