Theo một báo cáo của Goldman Sachs, trong tháng trước, lượng phân bổ đầu tư của các quỹ phòng hộ vào vào cổ phiếu Trung Quốc trong nước và nước ngoài đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm.
Chính phủ Canada vào tháng trước đã công bố tổ chức một cuộc tham vấn dư luận về cách ứng phó với “các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc” trong lĩnh vực xe điện.
Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở điện gió và điện mặt trời quy mô lớn với công suất 339GW, tương đương 64% tổng sản lượng toàn cầu, gấp tám lần số dự án của Mỹ.
Theo CNBC, với động thái tăng thuế dành cho xe điện Trung Quốc mới đây của Liên minh châu Âu (EU), một số nhà sản xuất đã cảnh báo có thể phải tăng giá bán do chính sách mới này.
Giới chuyên gia nhận định ba ông lớn ngành xe hơi của Mỹ là Ford Motor, GM, Stellantis nên sớm rời Trung Quốc trong bối cảnh khó lòng bắt kịp sự phát triển của xe điện.
Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là trái cây chất lượng cao, khi hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông mong muốn kế hoạch áp đặt các mức thuế đối với xe điện Trung Quốc mà Ủy ban châu Âu (EC) có thể thực hiện sẽ được dừng lại trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh tới đây.
Khối ngoại bán ròng hơn 783 tỷ đồng trong phiên 14/10, đánh dấu phiên thứ 16 liên tiếp bán ròng. VIC và VHM đứng đầu chiều bán, trong khi MBB được mua ròng lớn nhất.