|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc xem xét trì hoãn hoặc hủy đàm phán thương mại với Mỹ

14:02 | 06/05/2019
Chia sẻ
South China Morning Post đưa tin, Trung Quốc đang xem xét lại nên trì hoãn hoặc hủy chuyến công du của Phó Thủ tướng Lưu Hạc tới Washington trong tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đê dọa tăng thuế quan.

Theo nguồn thạo tin, chuyến công du có thể bị trì hoãn vài ngày, với ông Lưu sẽ chỉ ở lại trong thời gian ngắn, hoặc hủy hoàn toàn chuyến đi. 

Nguồn tin nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. 

Trung Quốc xem xét trì hoãn hoặc hủy đàm phán thương mại với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (bên trái). Ảnh: South China Morning Post.

Trước đó, thị trường hi vọng cao rằng chuyến đi của ông Lưu tới Washington trong tuần này cho vòng đám phán thứ 11 sẽ đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại đã khiến kinh tế toàn cầu chao đảo trong gần một năm. 

Tuy nhiên, sau khi ông Trump đăng tải trên Twitter hôm Chủ nhật (5/5) rằng thuế quan đối với 200 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào thứ Sáu (10/5), Bắc Kinh đang xem xét liệu chịu áp lực từ Mỹ và nhượng bộ thêm, hoặc chấm dứt đàm phán thay vì phải đáp ứng nhu cầu của Mỹ.

Ông Lưu có thể rời Bắc Kinh vào thứ Năm (9/5), chậm ba ngày so với kế hoạch trước đó, và rời Washington vào ngày hôm sau, nguồn tin mới nhất cho biết. 

Một nguồn tin khác cho biết hai bên vẫn hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, nhưng lời đe dọa từ ông Trump đặt Trung Quốc vào vị thế khó khăn vì bất kì sự chấp thuận nào có thể được coi là sự đầu hàng đối với Nhà Trắng.


Lyly Cao