|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc phục hồi kinh tế theo hình chữ V là tin tốt cho các nước châu Á

10:32 | 06/10/2020
Chia sẻ
Các nước châu Á sẽ hưởng lợi nhiều từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Vào tháng 9 vừa qua, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng ở tốc độ cao hơn ki chỉ số PMI của đạt mức 51,5 điểm.

Các nền kinh tế ở châu Á sẽ được hưởng lợi khi Trung Quốc đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, CNBC dẫn lời của David Chao, chiến lược gia về thị trường toàn cầu tại châu Á - Thái Bình Dương của công ty Invesco.

Trung Quốc phục hồi kinh tế theo hình chữ V là tin tốt cho các nước châu Á - Ảnh 1.

Kì vọng cổ phiếu Trung Quốc sẽ có màn trình diễn "vượt trội" hơn so với các thị trường phát triển khác bởi đất nước này cho thấy sự phục hồi liên tục theo hình chữ V kể từ sau đại dịch. (Ảnh minh họa: Unsplash/CC0 Public Domain).

"Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ đưa các nền kinh tế châu Á lên một mức độ nhất định", ông Chao nói thêm.

Tuy nhiên, ông Chao chia sẻ, vấn đề quan trọng là "liệu người tiêu dùng Trung Quốc có thể nhanh chóng quay trở lại hoạt động bình thường hay không".

Đồng thời, vị chiến lược gia cho biết, mức độ phục hồi lần này khó có thể ngang bằng với năm 2010.

Bình luận của Chao được đưa ra sau khi số liệu gần đây cho thấy các hoạt động sản xuất của Trung Quốc mở rộng trong tháng 9, giúp hình dung được nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiếp tục phục hồi.

Đơn cử như hồi tháng 8, doanh số bán lẻ của thị trường Trung Quốc lần đầu tiên tích cực kể từ đầu năm đến nay, dù tăng trưởng doanh số bán hàng và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến trong tháng 8 đã chậm lại .

Đồng thời, việc đặt chỗ tại các nhà hàng cũng như số lượng khách đi du lịch trong tuần lễ vàng của các hộ gia đình Trung Quốc tăng vọt trong thời gian qua.

Ông Chao cho biết: "Tôi vẫn kì vọng cổ phiếu Trung Quốc sẽ có màn trình diễn 'vượt trội' hơn so với các thị trường phát triển khác bởi đất nước này cho thấy sự phục hồi liên tục theo hình chữ V kể từ sau đại dịch".

Nhìn nhận về cuộc căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Chao cho biết, bất đồng này hiện đang tạm lùi về phía "hậu kì" khi mới tuần trước, Tổng thống Donald Trump được phát hiện mắc COVID-19 và chỉ còn một tháng nữa là thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.

Minh Hằng

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.