|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc mở kho dự trữ, chuyển 10.000 tấn thịt heo đông lạnh đến Hồ Bắc

13:35 | 25/02/2020
Chia sẻ
Hôm 25/2, đài truyền hình CCTV báo cáo Trung Quốc sẽ giải phóng thêm 10.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia để chuyển tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch do virus corona bùng phát.

Theo Reuters, Trung Quốc trước đó đã mở kho dự trữ quốc gia để chuyển 10.000 tấn thịt heo đông lạnh tới thành phố Vũ Hán. Tổng nguồn cung các nhu yếu phẩm ở Hồ Bắc vẫn đủ, quan chức của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Hôm 18/2, Bắc Kinh cũng đã giải phóng 20.000 tấn thịt heo đông lạnh vào ngày 21/2 nhằm đảm bảo nguồn cung thị trường trong bối cảnh quốc gia châu Á đang nỗ lực đấu tranh chống lại sự bùng phát của virus corona mới (SARS-CoV-2).

Tính đến ngày 24/2, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo 508 trường hợp nhiễm dịch mới và thêm 71 người thiệt mạng vì dịch bệnh. Cùng ngày, Hồ Bắc có 499 trường hợp mới và 68 người tử vong. 

Như vậy tính đến hết ngày, tổng số ca nhiễm dịch của Trung Quốc là 77.658 và 2.663 ca tử vong.

Trung Quốc mở kho dự trữ, chuyển 10.000 tấn thịt heo đông lạnh đến Hồ Bắc - Ảnh 1.

Số trường hợp nhiễm dịch do virus corona tại các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam, Chiết Giang, Hà Nam, An Huy và Giang Tô (Trung Quốc) tính đến đến ngày 24/2. Nguồn: CNBC.

 

Lyly Cao

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).