|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc bán thêm 30.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ vào ngày 3/1

17:51 | 02/01/2020
Chia sẻ
Bắc Kinh cho biết sẽ bán 30.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 3/1, ghi nhận động thái mới nhất nhằm đảm bảo nguồn cung trước dịp Tết Nguyên đán.

Tuyên bố, được đăng tải trên trang web của Trung tâm Quản lí Dự trữ Hàng hóa Trung Quốc, theo sau đợt bán 20.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ hôm 27/12.

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung thịt lớn tại quốc gia châu Á, sau khi dịch tả heo châu Phi giết chết hàng triệu con heo và khiến đàn heo giảm hơn 40%, Trung Quốc sẽ giải phóng thêm thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ trước những dịp nghỉ lễ sắp tới, CCTV dẫn nguồn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Bắc Kinh đã giải phóng hơn 100.000 tấn thịt heo đồng lạnh từ kho dự trữ kể từ giữa tháng 12, theo Wang Bin, phó giám đốc ban hoạt động thị trường thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc.

Giới chuyên gia phân tích dự đoán nhu cầu thịt heo sẽ duy trì ở mức cao vì Trung Quốc chuẩn bị mừng Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 25/1, giai đoạn nhu cầu đạt đỉnh đối với loại protein này, theo Reuters



Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.