|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc liên tục bán trái phiếu Mỹ, giá trị nắm giữ tụt xuống dưới 1.000 tỷ USD

08:31 | 19/07/2022
Chia sẻ
Trung Quốc đã giảm nắm giữ các khoản nợ của Mỹ xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2010 trong bối cảnh lãi suất tăng cao khiến cho các loại chứng khoán Kho bạc Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn.

CNBC trích dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 18/7 cho biết, danh mục trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống còn 980,8 tỷ USD.

So với tháng 4, con số này đã giảm 23 tỷ USD. So với đầu năm 2022, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ mà Trung Quốc sở hữu sụt gần 100 tỷ USD, tương đương 9% từ đầu năm 2022.

 

Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2010, số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD. Nhật Bản hiện là quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu của Mỹ nhất với tổng trị giá khoảng 1.200 tỷ USD.

Việc Trung Quốc bán bớt trái phiếu và tín phiếu diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu sẽ giảm, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sẽ gặp lỗ nếu bán trái phiếu trước lúc đáo hạn.

 

Một phần nguyên nhân của sự sụt giảm trên cũng được cho là do Bắc Kinh đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục nợ nước ngoài của mình. Kỳ báo cáo này diễn ra trước khi Fed tăng lãi suất vay qua đêm lên 0,75 điểm phần trăm (tức 75 điểm cơ bản) vào hôm 15/6.

Trong tháng này, có thể lãi suất sẽ tiếp tục tăng thêm 0,75 điểm phần trăm, hoặc thậm chí là tròn 1 điểm phần trăm, khiến cho giá các loại chứng khoán nợ mà Mỹ phát hành cho các quốc gia khác sẽ tiếp tục giảm.

 100 điểm cơ bản (bps) = 1 điểm %.

Minh Quang