|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giữa lúc người người tháo chạy khỏi chứng khoán Mỹ, một nhóm nhà đầu tư quyết trung bình giá đến cùng

20:34 | 18/07/2022
Chia sẻ
Một số nhà đầu tư nghiệp dư nhìn nhận thị trường lao dốc là cơ hội để mua vào, trái ngược với hành động và lời khuyên của giới chuyên nghiệp.

 (Hình minh họa: Wall Street Journal).

Ngược với nhà đầu tư tổ chức

Anh Dave Cooper và cô Samantha Longshore đang làm mọi thứ có thể để tiết kiệm tiền. Họ thậm chí còn từ bỏ chuyến du lịch hè và hoãn kế hoạch tu sửa nhà. Số tiền dư ra sẽ được rót thẳng vào chứng khoán.

Đối với cặp đôi này, thị trường lao dốc là cơ hội để mua cổ phiếu giá rẻ. Dù diều này có nghĩa là sàn phòng tắm gồ ghề mãi không được sửa, họ vẫn chấp nhận. Hai người nghĩ rằng mình sẽ không cần số tiền này cho đến khi nghỉ hưu, và vì mới 34 tuổi, khoảng thời gian còn lại của hai người là khá dài.

Anh Cooper nói: “Trên lý thuyết, dù giai đoạn thị trường tụt dốc có kéo dài bao lâu đi nữa thì chúng tôi cũng vẫn chờ đợi được, miễn là còn việc làm”.

Sau ba năm sinh lời hai chữ số, thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua quãng thời gian thảm khốc. Lạm phát cao nhất 4 thập kỷ đang gây hại cho doanh nghiệp và hộ gia đình, và các nhà đầu tư lo rằng chiến dịch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ đẩy Mỹ vào suy thoái. Gần đây chỉ số S&P 500 vừa ghi nhận nửa đầu năm tồi tệ nhất trong 50 năm.

Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm sâu so với đầu năm 2022.

Nhiều người phát hoảng khi nhìn vào tài khoản đầu tư để dành cho tuổi già của mình. Một số người cắt lỗ và cầm tiền mặt. Số khác chỉ có lựa chọn nhìn danh mục đầu tư dần bốc hơi, vì không thấy lựa chọn nào khác ngoài cổ phiếu.

Nhưng một số nhà đầu tư nghiệp dư lại nhìn thấy cơ hội. Theo Wall Street Journal, số khách hàng là nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Morgan Stanley, ngân hàng sở hữu công ty môi giới E*Trade, tăng từ 7,6 triệu cuối tháng 3 lên 7,8 triệu vào cuối tháng 6. Trung bình những khách hàng này thực hiện 880.000 giao dịch mỗi ngày.

Trong tháng 3, nhà đầu tư nhỏ lẻ mua ròng 28 tỷ USD cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF niêm yết tại Mỹ - con số lớn nhất trong một tháng kể từ năm 2014, theo ghi nhận của Vanda Research. Trong quý II, con số này giảm xuống còn khoảng 25 tỷ USD/tháng, nhưng vẫn cao hơn hẳn mức trước đại dịch. Ví dụ trong tháng 4 đến tháng 6/2019, trung bình mỗi tháng nhà đầu tư nhỏ lẻ Mỹ chỉ mua ròng 3 tỷ USD cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

 

Xu hướng mua ròng của phe nhỏ lẻ đặc biệt đáng chú ý bởi các nhà đầu tư tổ chức đang làm điều ngược lại. JPMorgan ước tính nhà đầu tư tổ chức đã rút khoảng 258 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán trong năm nay, theo phân tích tính đến ngày 5/7.

Gần đây công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock còn lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư không nên cố “bắt đáy”, tờ Wall Street Journal cho biết. 

Học theo Warren Buffett?

Những nhà đầu tư nhỏ lẻ liều lĩnh có một điểm chung: Họ không cần tiền mặt sớm. Phần lớn tiền của anh Cooper được để vào quỹ chỉ số, nhưng anh cũng nắm giữ 1.000 USD ethereum và tiền mã hóa. Anh để thêm 15.000 USD vào một quỹ ETF có đầu tư vào Beyond Meat.

Cổ phiếu nhà sản xuất các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật này đang bị bán khống mạnh. Nhưng anh Cooper nói: “Tôi tin vào sứ mệnh của Beyond Meat và sản phẩm của họ. Dù có mất 15.000 USD thì tôi cũng chẳng chết được”.

Anh Cooper, nhà quản trị của một quỹ tương hỗ và cô Longshore, nhà quản lý chương trình tại một tổ chức tái chế phi lợi nhuận, sống trong một căn nhà 72 năm tuổi ở Milwaukee. Tường của một phòng tắm đã ngả sang vàng, có lẽ là do thói quen hút thuốc của người chủ trước. Mái nhà để xe thì cần máng xối mới, nếu không nước sẽ bắt đầu thấm xuống nền móng.

Tuy muốn sửa sang nơi ở, nhưng sau khi đánh giá thị trường hiện tại và cách các vấn đề chuỗi cung ứng và lạm phát đã đẩy giá vật liệu nhà cửa lên cao, cặp đôi quyết định rằng cả hai kế hoạch sẽ phải lùi lại. Anh Cooper chia sẻ: “Chúng tôi quyết định rằng nên cố chờ đến năm sau. Có lẽ giá dụng cụ sẽ giảm xuống và khi bán ra cổ phiếu, chúng tôi sẽ không bị lỗ”.

Vợ chồng Luke và Courtney Bowman cũng có chiến thuật tương tự. Hai người đã có một đứa con và người vợ đang mang thai đứa nữa. Gần đây, hai vợ chồng đang tìm mua cũi trẻ em hoặc ghế bập bênh cũ hay vì mua đồ mới. Nhà Bowmans hy vọng sẽ tiết kiệm được vài trăm USD mỗi tháng để đổ vào một quỹ chỉ số mô phỏng thị trường chung.

Anh Bowman, nhà phát triển phần mềm 32 tuổi nói với Wall Street Journal: “Liệu tôi có đang mua đúng đáy thị trường không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng tôi đang gom cổ phiếu với giá cực hời”.

Bạn bè nói với anh Bowman rằng lối sống tằn tiện nhằm đổ tiền vào thị trường của anh thật điên khùng. Nhưng với những nhà đầu tư như anh Bowman, thời điểm này có thể chỉ là bước lùi nhỏ trong con đường hướng tới tương lai sung túc. Anh hy vọng có thể sử dụng lợi nhuận tương lai để trả học phí đại học cho con cái và mua một căn nhà nghỉ mát.

Anh giải thích: “Tư duy kinh điển của Warren Buffett là phải tham lam khi người khác sợ hãi. Chúng ta mua sắm vào dịp Black Friday để được giảm giá. Mua cổ phiếu lúc này cũng là việc tương tự”.

Giang