Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng vì nhiều rủi ro
Theo Reuters, vào ngày 5/3, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển kinh tế 2022 ở khoảng 5,5%, thấp hơn so với 2021. Những khó khăn trong nước, bao gồm suy thoái trong lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng ảm đạm, đã ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm ngoái của Trung Quốc tăng trưởng 8,1%. Đây là mức tăng tốt nhất trong một thập kỷ, đồng thời vượt qua mục tiêu của chính phủ là 6%. Thành công này nhờ vào xuất khẩu mạnh mẽ sang các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID và do phục hồi từ năm 2020, khi đại dịch mới bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến toàn cầu.
Khi các điều kiện kinh tế bắt đầu dễ dàng hơn, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bắt đầu cắt giảm lãi suất, chính quyền địa phương đẩy nhanh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và Bộ Tài chính cam kết cắt giảm thuế nhiều hơn.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói khi bắt đầu cuộc họp Quốc hội thường niên: "Một phân tích toàn diện về các động lực phát triển trong và ngoài nước chỉ ra rằng năm nay đất nước chúng ta sẽ gặp nhiều rủi ro và thách thức hơn, và chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để vượt qua chúng".
"Năm nay công việc của chúng ta là phải đặt ổn định kinh tế lên ưu tiên hàng đầu và theo đuổi sự phát triển đồng thời đảm bảo sự ổn định."
Chiến dịch cắt giảm đòn bẩy tài chính mà chính phủ ở Bắc Kinh thực hiện đã gây ra suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Thanh khoản thắt chặt sau đó đã bóp nghẹt ngành bất động sản và dội gáo nước lạnh vào tâm lý người mua.
Các đợt bùng phát COVID lẻ tẻ vào năm ngoái trên khắp Trung Quốc và sự xuất hiện của biến thể Delta và Omicron càng gây trở ngại cho sự phát triển. Các biện pháp chống COVID gay gắt đã tác động vào lĩnh vực công nghiệp và khách sạn.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2022 vào khoảng 2,8% tổng GDP, so với mục tiêu năm ngoái là khoảng 3,2% GDP.
Mục tiêu lạm phát giá tiêu dùng (CPI) không đổi ở khoảng 3%. Hạn mức phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương được đặt ở mức 3,65 nghìn tỷ nhân dân tệ (578 tỷ USD), không thay đổi so với năm 2021.

Tháng 1/2022, Trung Quốc ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP