|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc có thể chọn giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thay vì lãi suất

23:15 | 04/12/2023
Chia sẻ
Trung Quốc có thể sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động vào năm tới, vì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn cần đạt được mức tăng trưởng ổn định.

 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). (Ảnh: VCG).

Trung Quốc có thể sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động vào năm tới, vì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn cần đạt được mức tăng trưởng ổn định.

Nhận xét này được ông Sheng Song Cheng, một cựu quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đưa ra trong bài viết ngày 3/11 trên tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải.

Cụ thể hơn, ông Sheng cho hay trong năm tới Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động cùng chính sách tiền tệ phù hợp với chính sách đó. Trung Quốc cũng còn không gian chính sách tương đối rộng để hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Theo ông Sheng, với lãi suất và lãi suất cho vay cơ bản ở mức thấp, nhiều khả năng PBoC sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng hơn là giảm lãi suất.

Hồi tháng Chín, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ RRR lần thứ hai trong năm nay để tăng tính thanh khoản và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các nhà phân tích nhận định PBoC sẽ thực hiện một đợt cắt giảm khác vào cuối năm nay.

RRR trung bình của các tổ chức tài chính Trung Quốc là khoảng 7,4% sau các đợt cắt giảm.

Ông Sheng cho biết Trung Quốc thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất vì chính sách tiền tệ của nước này cần xem xét cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài. Dự kiến chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ bước vào thời kỳ ổn định, do đó đồng NDT có thể sẽ duy trì xu hướng tăng giá nhẹ. Nhưng mức tăng giá sẽ vẫn bị hạn chế.

Nhận định của ông Sheng được đưa ra giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm lại động lực tăng trưởng hậu đại dịch COVID-19. Cùng với đó, những người theo dõi thị trường lo ngại tình trạng nợ nần nghiêm trọng của các nhà phát triển bất động sản lớn có thể lan sang các lĩnh vực khác.

Sau một năm có không ít khó khăn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, tình hình đã có những chuyển biến tích cực hơn với mức tăng trưởng 4,9% trong quý III/2023 cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cần nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 5%.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

H. Thuỷ

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất