|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc 'chạy đua' với nắng nóng

02:49 | 18/08/2022
Chia sẻ
Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo rằng nước này phải đối mặt với sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm tới khi Trung Quốc cố gắng thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhiệt độ có thể khắc nghiệt hơn các nơi khác.

Trung Quốc đang cố gắng giảm bớt tình trạng thiếu điện và dẫn nước đến lưu vực bị hạn hán của sông Dương Tử, giữa bối cảnh nước này đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục.

Trong hơn hai tháng, nền nhiệt cao đã làm gián đoạn sự phát triển của cây trồng, đe dọa hoạt động chăn nuôi và buộc các ngành công nghiệp ở các khu vực phụ thuộc vào thủy điện ở phía Tây Nam phải đóng cửa để đảm bảo nguồn cung điện cho các hộ gia đình.

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo rằng nước này phải đối mặt với sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm tới khi Trung Quốc cố gắng thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhiệt độ có thể khắc nghiệt hơn các nơi khác.

Ngày 17/8, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc cho biết, họ sẽ phân bổ nguồn cung điện cho các hộ gia đình, văn phòng và trung tâm mua sắm, sau khi yêu cầu cho các nhà máy sản xuất phân bón và luyện kim loại sử dụng nhiều năng lượng hạn chế hoạt động.

Để cắt giảm sử dụng điện, các văn phòng của chính quyền địa phương đã được yêu cầu đặt nhiệt độ của máy điều hòa không khí không thấp hơn 26 độ C và sử dụng cầu thang nhiều hơn thang máy. Các đài phun nước, chương trình biểu diễn ánh sáng và các hoạt động thương mại diễn ra vào buổi tối sẽ tạm thời bị đình chỉ. Tình trạng thiếu điện cũng khiến một số doanh nghiệp ở vùng Trùng Khánh giáp Tứ Xuyên tạm ngừng sản xuất.

Thủy điện đóng góp khoảng 80% công suất điện của tỉnh Tứ Xuyên, nhưng lượng nước chảy trên sông Dương Tử và các nhánh của sông này ngày càng cạn kiệt, khiến việc cung ứng điện gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa không khí ngày càng tăng trước tình trạng nhiệt độ tăng vọt lên 40 độ C.

Trong một thông báo, Bộ Tài nguyên Nước cho biết, hạn hán trên lưu vực sông Dương Tử cũng "ảnh hưởng xấu" đến nguồn nước sinh hoạt cho người dân và gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Bộ này thúc giục các khu vực bị hạn hán lên kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp nước với các biện pháp như chuyển nước tạm thời, phát triển các nguồn mới và mở rộng mạng lưới đường ống.

Để thúc đẩy nguồn cung cấp cho hạ lưu, dự án thủy điện lớn nhất của Trung Quốc, đập Tam Hiệp, sẽ đẩy mạnh xả nước thêm 500 triệu m3 trong 10 ngày tới. Bộ Tài chính cho biết một số gia súc từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán đã được tạm thời chuyển đi nơi khác. Bộ cung hứa hẹn về gói cứu trợ thiên tai trị giá 300 triệu NDT (44,30 triệu USD).

Ngày 17/8, tỉnh Hồ Bắc trở thành tỉnh mới nhất tại Trung Quốc công bố nỗ lực tạo mưa, với việc cho máy bay bắn hóa chất vào các đám mây.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt nắng nóng tại nước này đã kéo dài trong 64 ngày. Đây là đợt nắng dài nhất kể từ khi khi bắt đầu tiến hành các thống kê đầy đủ vào năm 1961. Có tới 262 trạm khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.

Dự kiến, nền nhiệt cao sẽ tiếp tục kéo dài tại lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực rộng lớn ở miền Trung của Trung Quốc cho đến ngày 26/8.

Trà My