|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc yếu đi thấy rõ khi các nhà kinh tế hạ dự báo năm 2023

09:53 | 29/08/2022
Chia sẻ
Giới chuyên gia ngày càng bi quan về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh thị trường nhà đất lao đao và đại bệnh COVID-19 dai dẳng, các nhà kinh tế tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2022 của Trung Quốc và cảnh báo rủi ro sẽ kéo dài sang năm tiếp theo.

Khảo sát hàng quý mới nhất của tờ Bloomberg cho thấy các nhà kinh tế hiện giờ dự đoán Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3,5% trong năm nay, thấp hơn 0,4 điểm % so với khảo sát trước đó. Dự báo tăng trưởng cho ba quý đầu năm tiếp theo cũng giảm 0,1-0,4 điểm %, nhưng ước tính trung vị cho cả năm 2023 vẫn giữ nguyên ở mức 5,2%.

 

Diễn biến trên cho thấy các chuyên gia kinh tế không tin tưởng rằng những biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc có thể chống lại đà sa sút của nền kinh tế.

Trong tháng 8, Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chính sách, cung cấp các khoản vay đặc biệt trị giá 200 tỷ nhân dân tệ cho ngành bất động sản và mới đây nhất là tung ra gói kích thích khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Brendan McKenna, nhà kinh tế quốc tế tại Wells Fargo cho biết dự báo tăng trưởng của Trung Quốc có nguy cơ bị cắt giảm sâu hơn nữa “trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn gặp khó khăn và các hạn chế COVID-19 bị tái áp đặt”.

Kịch bản cơ sở của ông là Trung Quốc tăng trưởng hơn 3% trong năm nay, nhưng nếu hoạt động kinh tế tiếp tục chậm lại thì tốc độ thực tế có thể xuống thấp hơn.

Tâm lý doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc suy giảm nặng nề khi COVID-19 khiến những thành phố lớn như Thượng Hải phong tỏa, buộc người dân ở yên trong nhà và doanh nghiệp đóng cửa trong thời gian dài.

Rắc rối càng thêm trầm trọng khi khủng hoảng trong thị trường nhà đất xấu đi. Người mua nhà đã phát động làn sóng tẩy chay nợ vay thế chấp để gây sức ép đòi doanh nghiệp bất động sản hoàn thiện các căn nhà dở dang.

Gần đây nhất, nắng nóng kỷ lục và hạn hán đã gây ra tình trạng thiếu hụt điện năng và buộc một số nhà máy phải tạm ngừng hoạt động.

Ban đầu, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay khoảng 5,5%. Nhưng khi chứng kiến nền kinh tế giảm tốc rõ rệt và COVID-19 tiếp tục lây lan, gần đây các quan chức hàng đầu đã cố hạ thấp tầm quan trọng của con số này.

Nếu dự báo của các nhà kinh tế thành hiện thực thì 2022 sẽ là lần đầu tiên Bắc Kinh bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng GDP với cách biệt lớn đến vậy. Trung Quốc không thiết lập mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020, khi làn sóng COVID-19 đầu tiên ập đến.

Ông Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ dự báo bên cạnh các thách thức hiện tại thì những rủi ro căn bản của nền kinh tế như già hóa dân số sẽ khiến tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong vài năm tới luôn thấp hơn 5%.

Ông cho biết: “Quan điểm chính của chúng tôi là nền kinh tế già hóa của Trung Quốc sẽ tiếp tục khiến tăng trưởng giảm tốc trong ba năm tiếp theo. Tiềm năng tăng trưởng sẽ chậm lại do năng suất không được cải thiện. Chúng tôi ước đoán tăng trưởng năm 2023 và 2024 lần lượt vào khoảng 4,2% và 4%”.

Khảo sát của Bloomberg còn một số điểm đáng chú ý khác. Các nhà kinh tế nhận định tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh mẽ, nâng dự báo cả năm từ 7,5% lên 8,7%. Lạm phát toàn năm được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 2,3% cho cả năm 2022 và 2023, tốc độ tăng của giá sản xuất năm sau được cho là sẽ hạ từ mức 5,5% trong năm nay xuống còn 1,4%.

Giang