Cuối tuần trước, trái xoài VN chính thức xâm nhập thị trường Mỹ.Đây là cơ hội lớn để rau quả VN mở rộng thị trường trong bối cảnh tốc độtăng trưởng của ngành đang chậm lại do gặp khó khăn ở thị trường TrungQuốc.
Nhật Bản và Australia sẽ hợp tác thực hiện dự án sản xuất trái cây quanh năm, bắt đầu từ tháng 4/2018. Dự án sẽ tận dụng sự khác biệt theo mùa ở hai quốc gia để phát triển các sản phẩm trái cây xuất khẩu cao cấp.
Dự kiến từ nay đến cuối năm trạm trung chuyển trái cây Bến Tre sẽ thu mua, phân phối 15 tấn trái cây, rau củ mỗi ngày, sang năm sẽ lên 50 tấn/ngày. Cũng trong 2019 sẽ mở rộng quy mô sản xuất củ quả sang thị trường Đông Nam Á ít nhất từ 6 container mỗi tháng.
Công ty của bầu Đức, HAGL Agrico báo lỗ gần 228 tỉ đồng trong quý III vì các khoản chi phí khác, công ty đã thực hiện xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.
Do thay đổi quan hệ đối với CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAN), HAGL ghi nhận thêm 426 tỉ đồng vào doanh thu tài chính, khiến cho khoản mục này tăng đột biến. Công ty báo lãi 378 tỉ đồng sau thuế, tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.
Câu chuyện thanh long Bình Thuận rẻ bèo, giá tại vườn chỉ 500-1.000 đồng/kg vẫn không có người mua càng tô đậm thêm bức tranh của nông sản Việt “được mùa mất giá”. Trái ngược với đó, trái cây ngoại tiền triệu vẫn được người tiêu dùng săn đón.
Xuất khẩu cam, quả óc chó, nho, cherry và đào Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do thuế quan trả đũa của Trung Quốc, theo một nghiên cứu mới của ngân hàng Rabobank.
Thái Lan đang cân nhắc các khả năng sẽ trả đũa Indonesia sau khi nước láng giềng Đông Nam Á này ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản tươi của Thái Lan, trong đó có nhãn và sầu riêng.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.