|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM tính đến kịch bản 60.000 ca nhiễm COVID-19, sẽ cho chợ hoạt động trở lại

18:10 | 16/07/2021
Chia sẻ
Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi, ngành y tế thành phố đã chuẩn bị cho 40.000 ca bệnh và có tư thế chuẩn bị đến 50.000-60.000 ca mắc.

Trả lời tại buổi họp báo chiều 16/7, theo Zing, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi thông tin về kịch bản điều trị cho số ca mắc COVID-19, ngành y tế đã chuẩn bị cho 40.000 ca bệnh và có tư thế chuẩn bị đến 50.000-60.000 ca mắc.

Trước đó, thành phố đã sẵn sàng cho việc ứng phó khi có 20.000 ca nhiễm COVID-19. Tổng năng lực hiện nay của thành phố là 39.240 giường, trong đó có 23 bệnh viện điều trị COVID-19.

TP HCM tính đến kịch bản 60.000 ca nhiễm COVID-19, sẽ cho chợ hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Đường Phạm Văn Đồng, một trong nững tuyến trục chính kết nối thành phố Thủ Đức với trung tâm TP HCM khá vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 hôm 9/7. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN).

Cũng tại cuộc họp, theo báo Người lao động, ông Phan Văn Mãi cho biết TP HCM có dân số hơn 10 triệu người, khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề cung ứng hàng hóa, bảo đảm đời sống cho người dân sẽ gặp khó khăn nhất định.

"Sáng nay, tôi cùng giám đốc Sở Công Thương đi khảo sát một số chợ để TP mở ra các điểm tiếp nhận hàng hóa, có thể khôi phục lại các địa điểm của các chợ đầu mối để trở thành nơi tiếp nhận hàng hóa và từ đây TP sẽ tiếp nhận và cung ứng hàng hóa an toàn để đưa đến các quận huyện. Sắp tới ở từng quận, huyện, từng xã phường sẽ có những điểm cung ứng hàng hóa. Các chợ truyền thống sẽ được nghiên cứu, mở lại chợ an toàn chỉ chuyên kinh doanh lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm. Việc tổ chức, tiếp nhận hàng hóa mua bán đảm bảo giãn cách, cách ly an toàn", báo Người lao động dẫn lời ông Mãi.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 13/7, ông Mãi cũng thông tin về ba kịch bản xảy ra sau 15 ngày TP thực hiện Chỉ thị 16.

Cụ thể, kịch bản thứ nhất là TP HCM ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19. Với kịch bản này, thành phố sẽ xem xét lại việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, điều chỉnh giải pháp phòng, chống dịch theo thực tế.

Ở kịch bản thứ hai, thành phố chưa kiểm soát được dịch và số ca nhiễm vẫn gia tăng thì sẽ tiếp tục Chỉ thị 16 một thời gian và có thể thực hiện Chỉ thị 16+ ở một số địa bàn.

Kịch bản thứ ba là tình huống xấu nhất khi dịch gia tăng mạnh mẽ và mất kiểm soát, thành phố sẽ phải tính tới tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn.

Tình hình dịch bệnh tại thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, tính từ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 21.875 ca mắc COVID-19.

Dưới áp lực của sự gia tăng về số ca nhiễm trước thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16, trong vòng 3 ngày thành phố đã tập trung sửa chữa, đưa vào sử dụng 5 khối nhà chung cư đang trống thuộc Khu tái định cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức (quy mô 24.000 giường) và Trung tâm Hồi sức COVID-19 với cấu trúc hạ tầng hiện đại, có khả năng hỗ trợ hô hấp cùng lúc lên đến 1.000 bệnh nhân.

Phương Trang

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.