|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xử lý nghiêm bệnh viện tư nhân đăng tải thông tin không chính xác về tiêm vắc xin COVID-19

17:01 | 16/07/2021
Chia sẻ
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã triệu tập cuộc họp khẩn về việc một bệnh viện tư nhân trên địa bàn thông báo mở dịch vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Xử lý nghiêm bệnh viện tư nhân đăng tải thông tin không chính xác về tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Lư Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thừa nhận sai sót và nhận trách nhiệm trước đối với thông tin mà phía bệnh viện đăng tải. (Ảnh: Công Mạo/ TTXVN).

Liên quan đến việc một bệnh viện tư nhân trên địa bàn thông báo mở dịch vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19, sáng 16/7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa Thường trực Tỉnh ủy An Giang với lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng các ngành có liên quan để có hướng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (gọi tắt là Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc) có địa chỉ tại phường Mỹ Thới (thành phố Long Xuyên) đăng tải thông báo nhận đặt trước tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca cho người dân với giá 1,5 triệu đồng/liều, Sở Y tế đã chỉ đạo đơn vị thanh tra của đơn vị xác minh.

Đồng thời, trong chiều 15/7 Sở Y tế đã làm việc với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc Lư Quốc Hùng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc thừa nhận: Cơ sở đã tự đăng tải thông báo lên trang Facebook, website chính thức của bệnh viện với mục đích thống kê, thăm dò nhu cầu tiêm dịch vụ đối với vắc xin AstraZeneca của người dân.

Tuy nhiên, giữa Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc và phía đối tác cung cấp vắc xin mới chỉ trao đổi thông tin, hai bên chưa có hợp đồng cụ thể, bệnh viện cũng chưa xác định được thời gian nhận vắc xin

Bởi vậy, Sở Y tế tỉnh An Giang đã yêu cầu phía Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc ngừng tiếp nhận đăng ký của người dân; gỡ bỏ thông báo và đính chính lại thông tin một cách chính xác.

Cũng tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang sáng 16/7, ông Lư Quốc Hùng đã nhận sai sót và nhận lỗi trước lãnh đạo tỉnh An Giang cũng như người dân An Giang; theo đó, bệnh viện đã không lường trước hậu quả, vội vàng công bố trên trang mạng xã hội khi chưa có thông tin chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung. 

Xử lý nghiêm bệnh viện tư nhân đăng tải thông tin không chính xác về tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tự ra thông báo nhận đặt trước tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 cho người dân có nhu cầu, gây dư luận không tốt. (Ảnh: Công Mạo/ TTXVN).

Từ thời điểm Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đăng thông báo (ngày 10/7) đến trưa 15/7, đã có hơn 36.000 người đăng ký tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca.

Sau khi nghe các sở, ngành có liên quan báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định, thông tin mà phía Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đã công bố là sai quy định, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm.

Điều này phủ nhận mọi nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc tìm kiếm nguồn vắc xin để thực hiện chiến dịch tiêm miễn phí cho người dân, gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đến sự lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, trong ngày 16/7, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan, khẩn trương vào cuộc làm rõ tính chất mức độ vi phạm và có quyết định xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời thông tin rộng rãi cho nhân dân cả nước để ổn định dư luận xã hội.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Công Mạo

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.