|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm 50.000 người Gò Vấp ngay trong đêm

07:59 | 29/05/2021
Chia sẻ
Sau khi 5 mẫu gộp (gồm 25 người) ở phường 15, Gò Vấp dương tính COVID-19, HCDC yêu cầu khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm với khoảng 50.000 dân quanh khu vực Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

Ngay trong đêm 28/5 và rạng sáng 29/5, ngành y tế TP HCM đã huy động tổng lực các đội lấy mẫu xét nghiệm từ nhiều bệnh viện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp.

Trước đó, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), chiều 28/5 có 5 mẫu gộp đã cho kết quả dương tính COVID-19. Các mẫu này lấy trong khu vực đã phong tỏa tại phường 15, quận Gò Vấp. Nơi đây ghi nhận hai ca bệnh là thành viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

TP HCM khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm 50.000 người Gò Vấp ngay trong đêm - Ảnh 1.

TP HCM thần tốc lấy mẫu xét nghiệm 50.000 người ở Gò Vấp. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM lập tức chỉ đạo bên cạnh việc lấy lại các mẫu xét nghiệm để xác định trường hợp nghi nhiễm trong 5 mẫu gộp nêu trên, quận cần triển khai ngay việc lấy mẫu rộng tầm soát toàn bộ người dân cư trú tại phường 15 với khoảng 50.000 người dân.

Ngay khi nhận chỉ đạo, chính quyền địa phương đã triển khai lấy mẫu ở 8 địa điểm, phân theo các khu phố hoặc giáo xứ., dự kiến mỗi địa điểm từ 5.000 - 6.000 người và chia khung giờ để người dân lên lấy mẫu, đảm bảo giãn cách an toàn. 

Ngành y tế TP HCM chiều cùng ngày đã điều động các đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện  hỗ trợ việc lấy mẫu xuyên đêm theo hình thức mẫu gộp (5 người thành một mẫu).

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, đến rạng sáng ngày 29/5 lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 20.000 người dân. Trong đêm việc lấy mẫu không kịp thì sẽ tiếp tục thực hiện vào sáng sớm ngày 29/5 nhằm kịp thời truy vết khoanh vùng các F1, F2, ngăn chặn nguồn bệnh kịp thời.

Hai ngày qua, TP HCM đã phát hiện 62 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, bao gồm bốn bệnh nhân khác liên quan hai vợ chồng ở quận Tân Phú đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Tính đến tối 28/5, số ca nhiễm từ cụm dịch hội truyền giáo lên 58, ở 16 quận, huyện. Tính cả hai người con của vợ chồng mục sư, 34 người trong Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã dương tính.

Sơn Thạnh