|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga không kích Kiev, suýt trúng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

16:19 | 29/04/2022
Chia sẻ
Trong chuyến thăm Ukraine, Tổng Thư ký LHQ Antonia Guterres suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của một vụ không kích của Nga. Ông Guterres thông báo về tình hình hành lang nhân đạo và yêu cầu điều tra về tội ác chiến tranh tại Bucha.

Theo Al Jazeera, Liên Hợp Quốc (LHQ) bày tỏ “cú sốc” sau khi một vụ nổ xảy ra gần Tổng Thư ký Antonio Guterres trong chuyến thăm Ukraine nhằm mục đích sơ tán hàng chục nghìn người dân đang gặp “nguy hiểm chết người”.

Người phát ngôn của LHQ cho biết, ông Guterres và phái đoàn đã “cực sốc” vì ở ngay gần một vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kiev, tuy nhiên tất cả mọi người đều an toàn. Đây là cuộc tấn công táo bạo nhất vào thủ đô Ukraine kể từ khi Nga rút quân vào 4 tuần trước.

Ông Saviano Abreu, người phát ngôn của văn phòng nhân đạo Liên hợp Quốc cho biết: “Kiev là khu vực chiến sự nhưng thật sốc khi vụ tấn công xảy ra gần với chúng tôi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tố cáo các cuộc tấn công của Nga xảy ra gần Tổng thư ký Guterres .

“Hôm nay, ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm với chúng tôi ở Kiev, tên lửa của Nga đã bay vào thành phố. 5 tên lửa. Và hành động này nói lên rất nhiều điều… về những nỗ lực của giới lãnh đạo Nga nhằm làm bẽ mặt Liên Hợp Quốc và mọi thứ mà tổ chức này đại diện”. Tổng thống Zelensky đồng thời nói thêm rằng cần phải có “một phản ứng mạnh mẽ tương ứng”.

“Khủng hoảng trong khủng hoảng”

Ông Guterres đã gặp Tổng thống Zelensky sau cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin hôm 26/4. Trong cuộc hội đàm trước đó, nhà lãnh đạo Nga đồng ý “về nguyên tắc” với Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) trong việc sơ tán nhà máy Azovstal.

Ông Guterres cho biết các cuộc thảo luận căng thẳng vẫn đang tiếp tục diễn ra để cho phép sơ tán nhà máy thép Azovstal, nơi vẫn còn quân lính và dân thường đang tập trung ở thành phố Mariupol.

 Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tới thăm thị trấn Irpin, ngoại ô Kiev. (Ảnh: Gleb Garanich/Reuters).

Hội đồng thành phố Mariupol cho biết khoảng 100.000 cư dân đang "gặp nguy hiểm chết người" vì các cuộc pháo kích của Nga và điều kiện mất vệ sinh, thiếu nước uống và thực phẩm "thảm khốc".

“Mariupol là một cuộc khủng hoảng trong khủng hoảng. Hàng nghìn dân thường cần được cứu sống. Nhiều người đã cao tuổi, cần chăm sóc y tế hoặc hạn chế khả năng vận động”, Guterres nói với các phóng viên. "Họ cần một lối thoát ra khỏi ngày tận thế".

Đề cập đến khả năng có một hành lang nhân đạo do LHQ và ICRC phối hợp cho hàng trăm thường dân vẫn còn ở Azovstal, ông Guterres nói: “Khi chúng ta đang nói chuyện, đã có những cuộc thảo luận căng thẳng để tiến tới biến đề xuất này thành hiện thực”.

“Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng LHQ đang làm mọi thứ có thể để biến đề xuất này thành hiện thực. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào có thể làm suy yếu khả năng đó”.

Chính quyền Mariupol cho biết Nga đang ngăn các quân lính Ukraine bị thương được sơ tán khỏi nhà máy thép. “Nga [muốn] sử dụng cơ hội để bắt giữ những người lính ở Mariupol, trong số đó có trung đoàn Azov”, Thống đốc Donbass, Pavlo Kyrylenko nói trong một cuộc họp báo. “Do đó, phía Nga không đồng ý với bất kỳ biện pháp sơ tán nào liên quan đến binh lính bị thương”.

Quang cảnh nhà máy Azovstal vào ngày 28/4. (Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters).

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng trong khi dân thường có thể rời khỏi nhà máy thì binh lính phải hạ vũ khí.

Vào ngày 21/4, gần hai tháng sau cuộc bao vây thành phố cảng chiến lược, Nga tuyên bố chiến thắng ở Mariupol mặc dù các lực lượng Ukraine còn lại và dân thường đang cố thủ trong một khu phức hợp ngầm rộng lớn bên dưới Azovstal.

Phát biểu bên cạnh Tổng thư ký Guterres, Tổng thống Ukraine nói: “Tôi cũng như nhiều người thân của những người bị chặn ở [nhà máy thép] Azovstal đều tin rằng Tổng thư ký và Ukraine sẽ có thể đạt được một kết quả thành công”.

Ông Guterres cũng lên án những hành động tàn bạo xảy ra ở các thị trấn như Bucha, nơi Phương Tây cáo buộc Nga tàn sát dân thường. Phía Moscow đã phủ nhận và cho rằng đây là hành động khiêu khích của Ukraine.

“Bất cứ nơi nào có chiến tranh, thường dân phải trả giá cao nhất”, ông Guterres nhắc lại tầm quan trọng của việc điều tra các tội ác chiến tranh.

"Hành động man rợ"

Các quan chức cứu hộ cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và một số khác bị thương trong cuộc tấn công vào Kiev, trong đó có một số người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi hai tòa nhà bị tấn công.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết quận Shevchenkovsky ở phía tây bắc thành phố đã bị tấn công hai lần, gây ra hỏa hoạn tại ít nhất hai tòa nhà cao tầng.

Các vụ nổ xảy ra khi cư dân Kiev quay trở lại thành phố. Quán cà phê và cơ sở kinh doanh đã mở cửa trở lại và ngày càng có nhiều người ra vào tận hưởng tiết trời mùa xuân.

Vụ tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev ngày 28/4. (Ảnh: Zohra Bensemra/Reuters).

BBC trích lời ông Guterres: “Tôi rất sốc khi được thông báo rằng hai quả tên lửa đã phát nổ ở thành phố nơi tôi đang đứng”. 

“Chúng ta nhất thiết phải kết thúc cuộc chiến này và tìm được giải pháp”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã lên tiếng giận dữ sau khi Nga tấn công Kyiv. “Bằng hành động man rợ này, Nga một lần nữa thể hiện thái độ của mình đối với Ukraine, Châu Âu và thế giới,” ông Kuleba viết trên Twitter.

Các vụ nổ đã được báo cáo trên khắp đất nước, tại Polinne ở phía tây, Chernihiv gần biên giới với Belarus, và Fastiv, một trung tâm đường sắt lớn ở phía tây nam Kiev. Thị trưởng thành phố Odessa ở miền nam Ukraine cho biết tên lửa đã bị lực lượng phòng không đánh chặn.

Nhà chức trách Ukraine cũng báo cáo hỏa lực dữ dội của Nga ở Donbass - trung tâm công nghiệp phía đông và gần Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Tại Zaporizhzhia, địa điểm dừng chân quan trọng cho hàng chục nghìn người Ukraine chạy trốn khỏi Mariupol, một cậu bé 11 tuổi cùng ít nhất 3 người khác đã bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa. Những mảnh thủy tinh đã cắt vào xương chân của cậu bé.

Cuộc tấn công của Moscow vào miền đông Ukraine đang tăng tốc trong bối cảnh có những nghi ngờ về việc ông Putin muốn đạt được chiến thắng lớn trước ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II (9/5).

Minh Quang