|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Ukraine giục phương Tây cấp thêm máy bay chiến đấu, Nga gây sức ép ở Bakhmut

08:17 | 06/04/2023
Chia sẻ
Thông qua chuyến thăm Warsaw, Tổng thống Ukraine cho biết Ba Lan sẽ hỗ trợ thành lập một liên minh để cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Mặt khác, ông bày tỏ khả năng có thể rút quân nếu Nga bao vay Bakhmut.

Kề vai sát cánh

Trong chuyến thăm tới Warsaw hôm 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ba Lan sẽ giúp thành lập một liên minh các cường quốc phương Tây để cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Nước láng giềng Ba Lan là một trong những đồng minh thân cận của Ukraine và đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev, theo đưa tin từ Reuters.

“Các bạn đã kề vai sát cánh với chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó”, ông Zelensky phát biểu sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trao cho ông giải thưởng cao quý nhất của nước này, Huân chương Đại bàng trắng.

Trong chuyến thăm của ông Zelensky, Ba Lan tuyên bố sẽ gửi thêm 10 máy bay chiến đấu MiG, bên cạnh 4 chiếc đã cung cấp trước đó.

Ông Duda cho biết Warsaw cũng đang làm việc để đảm bảo an ninh bổ sung cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến được tổ chức tại Lithuania vào tháng 7 tới.

“Năng lực lãnh đạo của Ba Lan các bạn đã được thể hiện trong liên minh xe tăng. Tương tự như vậy, tôi tin rằng năng lực đó sẽ tiếp tục được thể hiện trong liên minh máy bay chiến đấu”, ông Zelensky bày tỏ.

Ngoài MiG-29, Kiev cũng đang thúc giục NATO cung cấp máy bay chiến đấu phản lực F-16, nhưng cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Duda là ông Marcin Przydacz cho biết Ba Lan chưa thể sớm quyết định.

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) chụp ảnh cùng vợ chồng Tổng thống Ba LanAndrzej Duda tại Warsaw. (Ảnh: Reuters).

Chiến trường Bakhmut

Trước đó, cũng trong ngày 5/4, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang đối mặt với một tình huống khó khăn ở Bakhmut và Kiev sẽ đưa ra quyết định “phù hợp” để bảo vệ binh lính nếu họ có nguy cơ bị các lực lượng Nga bao vây.

Theo vị tổng thống, binh lính Ukraine ở Bakhmut đôi khi tiến được một chút rồi lại bị đẩy lùi, nhưng hiện vẫn đang cố thủ tại đây. “Chúng tôi đang ở Bakhmut và kẻ thù vẫn chưa kiểm soát thành phố”, ông nói.

Kể từ khi Nga động binh với Ukraine đến nay, Bakhmut được coi là một trong những trận chiến khốc liệt và dài nhất.

Quân đội Ukraine đã cầm cự trước cuộc tấn công dữ dội của Nga, hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Bakhmut, một trung tâm khai thác công nghiệp và vận tải, đã trở thành đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh và bắn phá trên đường phố.

“Quan trọng nhất là không để mất binh lính và tất nhiên nếu có một thời điểm nào đó xảy ra các sự kiện nghiêm trọng hơn và chúng tôi có nguy cơ mất quân vì bị bao vây, các tướng lĩnh ở đó sẽ đưa ra quyết định phù hợp”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo nhận định của Reuters, Tổng thống Ukraine dường như đang đề cập đến ý tưởng rút lui.

Binh lính Ukraine phóng một khẩu RPG ở tiền tuyến Bakhmut. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar sau đó cho biết tình hình ở mặt trận Bakhmut “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát”, bất chấp việc Nga nhiều lần cố gắng giành lấy thành phố này và các khu vực xung quanh.

Các chỉ huy quân đội Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ cần phải giữ được Bakhmut và các thành phố khác, đồng thời gây thiệt hại cho quân đội Nga trước cuộc phản công dự kiến của Moscow trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Lính đánh thuê từ nhóm Wagner, những người dẫn đầu cuộc tấn công vào Bakhmut, cho biết vào cuối tuần trước rằng họ đã chiếm được trung tâm Bakhmut. Song, tuyên bố này bị Kiev bác bỏ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm Wagner đã đạt được bước tiến ở Bakhmut và có khả năng sẽ tiếp tục củng cố quyền kiểm soát thành phố cũng như tiến về phía tây qua các khu vực đô thị đông đúc.

Thẻ bài Trung Quốc

Ở diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đến thăm Trung Quốc sau khi ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí rằng hai nước sẽ cố gắng làm việc với Bắc Kinh để đẩy nhanh việc Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Trung Quốc đã đề xuất một thoả thuận ngừng bắn và mô tả lập trường đối với cuộc xung đột là “không thiên vị”, dù Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mối quan hệ đối tác “không giới hạn” ngay trước cuộc chiến.

Cả ông Macron và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen đều muốn thuyết phục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Nga để mang lại hoà bình cho Ukraine, hoặc ít nhất là ngăn chặn Bắc Kinh trực tiếp hỗ trợ cho Moscow.

Trước đó, Mỹ và NATO cho biết Trung Quốc đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga, nhưng phía Bắc Kinh đã phủ nhận. 

Khả Nhân