Tổng thống Trump tức giận ông Putin, đe doạ sẽ áp thuế quan thứ cấp lên dầu mỏ Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan năm 2018. (Ảnh: Getty Images).
Hôm 30/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “bực tức” Tổng thống Vladimir Putin và sẽ cân nhắc “thuế quan thứ cấp” đối với dầu mỏ Nga nếu Moscow không đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine, NBC News đưa tin.
Cụ thể, Tổng thống Trump cho biết ông “rất tức giận” về những bình luận gần đây của người đồng cấp Putin. Theo đó, ông Putin đề xuất đưa lãnh đạo mới lên nắm quyền tại Ukraine và gạt Tổng thống Volodymyr Zelensky sang một bên.
Đề bạt một nhà lãnh đạo mới cho Ukraine có nghĩa là “ông ta [Putin] không muốn có một thoả thuận lâu dài, đúng không”, chủ nhân Nhà Trắng nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News.
“Tôi đã rất tức giận về điều đó. Nhưng nếu họ không đạt được thoả thuận và nếu tôi nghĩ đó là lỗi của Nga, tôi sẽ áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên Nga”, ông Trump nhấn mạnh.
Nga là một trong ba nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đồng nghĩa rằng bất kỳ nỗ lực nào nhắm đến nguồn cung của nước này đều có thể có tác động sâu rộng đến thị trường năng lượng và bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể làm tăng áp lực lạm phát.
Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước đã trở thành khách hàng chính của dầu thô Nga kể từ khi Moscow tấn công Ukraine, sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn, Bloomberg cảnh báo.
“Nếu Mỹ áp thuế quan thứ cấp lên dầu mỏ Nga và bạn mua dầu từ Nga, bạn không thể làm ăn kinh doanh tại Mỹ. Tôi sẽ áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm dầu mỏ Nga...”, ông Trump đe doạ.

Tuần trước, Mỹ thông báo Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng bắn ở Biển Đen như giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực chấm dứt chiến sự của ông Trump. Trước đó, hai nước đã chấp nhận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.
Trong khi Ukraine cho biết họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Điện Kremlin yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga (RSHB) cũng như các tổ chức tài chính khác tham gia vào hoạt động thương mại thực phẩm và phân bón với nước ngoài.
Ông Giovanni Staunovo, một nhà phân tích hàng hoá tại UBS Group, nhận định lời đe doạ của ông Trump “sẽ khiến giá dầu phản ứng mạnh khi thị trường xem xét khối lượng dầu có nguy cơ bị đánh thuế”.
“Song, cho đến nay vẫn chưa có sự gián đoạn nguồn cung nào, chỉ có các mối đe doạ. Và trong quá khứ, thị trường phải thực sự gián đoạn thì giá dầu mới có thể tăng cao bền vững”, vị chuyên gia cho hay.
Tuần trước, ông Trump dường như đã phát minh ra một công cụ kinh tế mới bằng cách đe doạ áp thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu từ Venezuela để ngăn chặn hoạt động thương mại dầu mỏ của đất nước Nam Mỹ với các nước khác.
Mối đe doạ nói trên được xác nhận trong một sắc lệnh hành pháp của ông Trump. Sắc lệnh nêu rõ các quốc gia có thể phải đối mặt với mức thuế quan 25% nếu mua dầu mỏ và khí đốt từ Venezuela, quốc gia vốn đã chịu lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ.
Ông Trump thực hiện động thái đó nhằm gây sức ép với Venezuela về “hàng chục nghìn tên tội phạm nguy hiểm và những tên khác” mà vị tổng thống khẳng định Venezuela đã tống sang Mỹ.
Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết ông đang cân nhắc trừng phạt Iran bằng thuế quan thứ cấp chưa xác định và đe doạ ném bom Iran cho đến khi nước này ký thoả thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Trong một lá thư mới gửi đi gần đây, ông Trump nói với Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei rằng Iran có hai tháng để đạt một thoả thuận hạt nhân mới, theo một người quen thuộc với nội dung bức thư.
Trước đây, ông Trump từng ám chỉ ông có thể thực hiện động thái quân sự để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân.
Hôm 30/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không đàm phán với chính quyền ông Trump, dù liên lạc không trực tiếp với Mỹ vẫn có khả năng xảy ra.