|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump sẽ xem xét lại thuế quan đối với Trung Quốc

07:54 | 19/08/2019
Chia sẻ
Sau cuộc trao đổi với CEO Apple, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ nghĩ thêm về các thuế quan áp lên hàng hoá Trung Quốc.

Theo Reuters, hôm 18/8, Tổng thống Trump cho biết đã nói chuyện với Giám đốc điều hành (CEO) của Apple, Tim Cook về tác động của thuế quan Mỹ đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc cũng như cạnh tranh từ công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc.

Ông Trump nhận định CEO Apple đã đưa ra biện luận thuyết phục về việc thuế quan có thể gây tổn hại cho Apple, trong khi các sản phẩm của Samsung sẽ không phải chịu mức thuế tương tự. 

Thuế quan đối với hơn 300 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc trị, gồm cả hàng điện tử tiêu dùng, dự kiến sẽ có hiệu lực trong hai giai đoạn vào ngày 1/9 và ngày 15/12.

Mỹ và Hàn Quốc đã kí một thỏa thuận thương mại vào tháng 9 năm ngoái.

"Tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra một lập luận rất thuyết phục, vì vậy tôi sẽ nghĩ về điều đó", ông Trump trả lời trước báo chí tại một sân bay ở New Jersey.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã tăng khi mở cửa vào Chủ nhật (18/8) sau khi bình luận của ông Trump. 

Ngoài những bình luận về Apple, ông Trump đã đăng tải trên Twitter trước đó rằng Washington đang làm rất tốt với Trung Quốc.

Máy tính MacBook và iPhone của Apple sẽ không phải chịu mức thuế bổ sung cho đến ngày 15/12, nhưng một số sản phẩm khác của công ty gồm AirPods, Apple Watch và HomePod, sẽ phải đối mặt với thuế quan vào ngày 1/9.