|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Mỹ hi vọng thoả thuận với Trung Quốc sẽ được kí vào giữa tháng 11

07:21 | 19/10/2019
Chia sẻ
Hôm 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ được ki kết vào thời điểm các cuộc họp Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Chile vào ngày 16 và 17/11.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đưa ra quan điểm của Bắc Kinh về tiến trình các cuộc đàm phán trong bài phát biểu vào thứ Bảy (19/10), theo một đăng tải trên Twitter của tổng biên tập tờ Global Times.

"Tôi nghĩ thoả thuận sẽ được kí kết khá dễ dàng, hi vọng tại thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Chile, nơi cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tôi đều có mặt", ông Trump nói với giới truyền thông tại Nhà Trắng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

"Chúng tôi đang hợp tác rất tốt với  Trung Quốc", ông Trump nhận định. 

Nhà Trắng tuyên bố Bắc Kinh đã đồng ý mua tới 50 tỉ USD giá trị nông sản Mỹ hàng năm, như là một phần của giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận thương mại, mặc dù Trung Quốc dường như chậm chạp trong việc tiến hành.

Thỏa thuận giai đoạn một đã được công bố tại Nhà Trắng vào tuần trước trong chuyến thăm của Phó thủ tướng Trung Quốc, theo Reuters. 

Các quan chức Mỹ cho biết giai đoạn hai của cuộc đàm phán có thể giải quyết các vấn đề nhức nhối hơn như bắt buộc chuyển giao công nghệ và vấn đề dịch vụ phi tài chính.

Lyly Cao