|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tổng giám đốc WHO khuyên nhà đầu tư: Nên bình tĩnh, tránh hoảng loạn và sợ hãi, cần chuẩn bị tâm thế cho một đại dịch

08:28 | 02/03/2020
Chia sẻ
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng các nhà đầu tư cần tập trung xử lí tình huống hiện tại hơn là lo lắng và sợ hãi trước dịch COVID-19. Hoảng loạn và lo sợ là hai trạng thái tồi tệ nhất.
Tổng giám đốc WHO: Thị trường 'nên bình tĩnh và đánh giá tình hình thực tế' - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO khuyên thị trường nên bình tĩnh thay vì hoảng loạn như hiện nay. (Ảnh: AFP)

"Thị trường toàn cầu nên bình tĩnh và cố gắng đánh giá tình hình thực tế", Tổng giám đốc WHO cho hay. "Chúng ta cần phải lí trí. Hoảng loạn sẽ không giúp cải thiện tình hình. Chúng ta cần phải đối phó với thực tế".

Bình luận của ông Ghebreyesus được đưa ra sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu có tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo CNBC, chỉ số Dow Jones bay mất 3.500 điểm trong tuần qua, tương đương hơn 12%. Đây là mức giảm điểm mạnh nhất từ trước đến nay của chỉ số này, đồng thời cũng là mức giảm theo phần trăm lớn nhất trong 12 năm qua.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh phản ứng của thị trường nên tập trung vào đánh giá thực tế thay vì lo lắng, sợ hãi.

"Chúng ta cần phải nghiên cứu số liệu, thực tế và làm đúng điều cần làm thay vì hoảng loạn. Hoảng loạn và lo sợ là hai trạng thái tồi tệ nhất", ông lí giải.

Cần phải chuẩn bị tâm thế cho một đại dịch toàn cầu

Dù vậy, dịch virus corona, nếu không được kiểm soát kịp thời, có thể đẩy thế giới vào một đại dịch toàn cầu.

Ông Ghebreyesus cho hay dựa trên các số liệu hiện có, khả năng kiểm soát dịch bệnh là có cơ sở. Tuy nhiên, cánh cửa cơ hội này đang hẹp dần. Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị song song cho một đại dịch toàn cầu.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 6h30 (giờ Việt Nam) ngày 2/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 88.366 và số ca tử vong là 3.000.

Sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Italy, du thuyền Diamond Princess, Iran và Nhật Bản là các điểm nóng khác về dịch COVID-19.

Đáng chú ý, số liệu thống kê của Hàn Quốc, Italy và Iran đã tăng chóng mặt trong vài ngày gần đây, trong đó số ca nhiễm - tử vong hiện tại ở ba nước này lần lượt là 3.726 - 21; 1.694 - 34; và 979 - 54.

Khả Nhân