|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tính tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu đánh golf nhà mình, ông Trump lại hứng thêm chỉ trích

14:22 | 18/10/2019
Chia sẻ
Reuters đưa tin Tổng thống Trump sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu đánh golf ở Florida, một bất động sản thuộc khối tài sản tỉ USD của mình. Đây là động thái mà Đảng Dân chủ và nhiều người khẳng định là bằng chứng cho thấy ông Trump lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.
DJTopening-shot

Tổng thống Trump tham dự một buổi đánh golf tại chính Trump National Doral (gần Miami). (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 17/10, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại khu đánh golf Trump National Doral (gần Miami) vào ngày 10 - 12/6/2020, sau khi chính phủ lựa chọn từ khoảng 10 địa điểm tiềm năng khác.

Theo Reuters, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích và một số cuộc điều tra của cơ quan quốc hội về vấn đề tài chính và xung đột lợi ích xuất phát từ hoạt động kinh doanh bất động sản mà ông vẫn còn sở hữu.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn đang dính đến một cuộc điều tra luận tội, trong đó cáo buộc ông dùng lợi ích chính trị để gây áp lực, buộc Tổng thống Ukraine điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden - hiện là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Điều khoản về thu nhập trong Hiến pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận lương, lệ phí hoặc lợi nhuận từ chính phủ trong và ngoài nước mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ điều tra kế hoạch tổ chức hội nghị G7 tại khu đánh golf thuộc tài sản riêng của ông Trump sau khi ông trình bày ý tưởng này hồi tháng 8.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ khác cực lực phản đối tổ chức hội nghị G7 tại Trump National Doral.

"Hiến pháp có nêu rõ: Tổng thống Mỹ không thể nhận quà hoặc tiền từ các chính phủ nước ngoài. Không ai đứng trên luật pháp hết", bà Pelosi viết trên Twitter.

1

Cổng vào của khu bất động sản dính đến lùm xùm lần này. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler đã gọi thông báo của ông Trump là "một trong các ví dụ trơ trẽn nhất về hành vi tham nhũng của một Tổng thống Mỹ". Ông Nadler cho biết ủy ban của ông sẽ tiếp tục điều tra những vấn đề này.

Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng phát biểu: Tổng thống Trump sẽ không có lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản cá nhân do toàn bộ khoản thu đều được tính bằng với giá vốn. Cũng theo ông, chọn Doral "rẻ hơn hàng triệu USD" so với các địa điểm khác và tiết kiệm gần 50% chi phí.

"Rõ ràng, Tổng thống Trump sẽ bị chỉ trích bất kể ông ấy chọn địa điểm nào. Tuy nhiên, dưới bất kì hình thức nào cũng không có việc ông Trump thu lợi nhuận từ quyết định của mình", ông Mulvaney nói.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tấn công ứng viên Joe Biden vì mối quan hệ kinh doanh của con trai Hunter Biden ở Ukraine và Trung Quốc. Dù không có bằng chứng, ông Trump đã không ít lần khẳng định đó là hành vi tham nhũng.

Khi được hỏi việc ông Trump sử dụng tài sản cá nhân để tổ chức sự kiện chính thức của chính phủ có gì khác với cáo buộc của ông về cha con nhà Biden, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ không thu lợi gì và gia đình Trump đã kinh doanh thành công từ trước khi ông trở thành tổng thống vào tháng 1/2017.

Ông Trump từng khẳng định ông hiện không liên quan đến hoạt động thường ngày của công ty và các con trai đang điều hành tập đoàn.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney, người từng chỉ trích thỏa thuận giữa ông Trump và Ukraine nhưng không kêu gọi luận tội, đã gọi quyết định tổ chức hội nghị G7 ở sân đánh golf nhà ông Trump là "một lựa chọn khác thường".

Trong một tuyên bố, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cho biết dường như ông Trump đang cố gắng khôi phục một bất động sản liên tục thua lỗ của gia đình mình.

Hồi tháng 5, sau khi xem xét tài liệu của Trump National Doral, Washington Post cho biết lợi nhuận hoạt động của bất động sản này đã lao dốc 69% kể từ năm 2015.

Một số thành viên Đảng Dân chủ khác khẳng định họ khá bất ngờ trước thông báo của quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng và trớ trêu thay, thời điểm đưa ra thông báo đến cùng một ngày với việc Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Elijah Cummings qua đời.

Theo Reuters, cơ quan của ông Cummings đang tiến hành điều tra liệu Tổng thống Trump có tư lợi tiền thuế của dân hay không.

Khả Nhân