|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 31/12: Nóng thưởng Tết ở các khối doanh nghiệp, cao nhất gần 400 triệu; nhìn lại quy hoạch Thủ Thiêm

00:43 | 01/01/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 31/12 nổi bật với các thông tin: Nóng thưởng Tết ở các khối doanh nghiệp, cao nhất gần 400 triệu; nhìn lại điểm nóng quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm; Hải quan TP HCM thu ngân sách 'khủng' hơn 108.000 tỉ đồng...

Nhìn lại điểm nóng quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm - Gần 20 năm chờ hồi kết

Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng duyệt từ năm 1996. Từ đó đến nay, người dân liên tục kiện tụng, khiếu nại vì không đồng tình về vấn đề xác định ranh giới quy hoạch và mức tiền đền bù đất quá "rẻ mạt". Đỉnh điểm khiếu kiện diễn ra trong năm 2018 khi xuất hiện thông tin bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...

Chênh lệch lớn về mức thưởng Tết 2019 ở các khối doanh nghiệp

Các thành phố đầu tàu kinh tế cả nước đã có báo cáo tổng hợp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Trong đó, mức thưởng tết giữa các khối doanh nghiệp được khảo sát và người lao động được thưởng mức cao nhất và thấp nhất tiếp tục bị nới rộng khoảng cách.

tin tuc thoi su 3112 nong thuong tet o cac khoi doanh nghiep cao nhat gan 400 trieu nhin lai quy hoach thu thiem
Mức thưởng Tết 2019 ở các khối doanh nghiệp chênh lệch lớn. Ảnh minh họa.

Với thưởng Tết Nguyên đán, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục đứng đầu với mức thưởng năm 2019 bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Đặc biệt, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396,1 triệu đồng/người.

Tiếp đến là khối doanh nghiệp dân doanh, với mức thưởng bình quân 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng/người...

Hải quan TP HCM thu ngân sách 'khủng' hơn 108.000 tỉ đồng

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đã công bố số thu ngân sách của đơn vị đã cán đích ngoạn mục với kết quả 108.020 tỉ đồng, đạt 100,02% chỉ tiêu kế hoạch.

Chỉ tiêu thu ngân sách trên tưởng chừng bất khả thi đối với Cục Hải quan TP.HCM khi ngay từ đầu năm 2018, tác động từ việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), hàng ngàn dòng thuế về mức 0%. Cụ thể, thuế ô tô, xăng dầu giảm, mỗi tháng Cục Hải quan "hụt thu" 700-1.000 tỉ đồng...

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị

Tối Chủ nhật cuối cùng của năm 2018, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TP.HCM đông nghẹt tới tận đêm. Nhiều người phải xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ mới mua được đồ...

Tầng trệt siêu thị Emart (Gò Vấp) có 37 quầy thanh toán, mỗi quầy đều có 2 nhân viên làm việc liên tục, loa phát hướng dẫn khách hàng tới các quầy ít người được phát ra, song khách vẫn phải chờ lâu.

Xếp hàng 15 phút nhưng còn gần 10 người nữa mới tới lượt mình thanh toán, anh Hoàng Giang (23 tuổi, Gò Vấp) vừa chờ vừa nói: "Bình thường xếp chưa tới 5 phút đã được tính tiền. Hôm nay đông hơn mọi ngày nên phải chờ lâu"...

Xem thêm

Khánh Hà