|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 12/11: Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh khai nhầm, lỗ hổng thuế khiến giới BĐS giàu lên nhanh chóng

00:48 | 13/11/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 12/11 nổi bật với các thông tin: Ngày đầu phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm; quá trình 'hô biến' đất công Sabeco thành đất tư; bàn về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi, lỗ hổng thuế khiến giới BĐS giàu lên nhanh chóng...
tin tuc thoi su 1211 cuu trung tuong phan van vinh khai nham lo hong thue khien gioi bds giau len nhanh chong Tin tức Thời sự 11/11: Khu đất liên quan ông Nguyễn Hữu Tín vào tay ai, danh sách thông tin lộ ra từ Con Cưng là chính xác

1. Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh 2 lần khai nhầm, được ngồi ghế vì sức khỏe không tốt

Sáng nay (12/11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa vụ án Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét sơ thẩm.

Có 5 người được ngồi xuống ghế dành cho bị cáo có sức khỏe không tốt, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Có hai lần ông Vĩnh trả lời nhầm, đó là trả lời thông tin ngày bị bắt và năm sinh của con. Ông Vĩnh bị bắt ngày 6/4/2018 nhưng bị cáo lại nói bị bắt ngày 6/4/1998...

tin tuc thoi su 1211 cuu trung tuong phan van vinh khai nham lo hong thue khien gioi bds giau len nhanh chong
Ảnh: PLO.

2. Lỗ hổng thuế, 'bầy voi đi qua lỗ kim', giới BĐS giàu lên nhanh chóng

Nhiều lỗ hổng, bất cập gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước được các đại biểu Quốc hội chỉ ra khi thảo luận tổ về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, vấn đề hậu kiểm cực kỳ kém, đã vậy việc chuyển cơ quan điều tra xử lý một trường hợp trốn thuế cực kỳ khó khăn. Vấn đề này đã tồn tại kéo dài nhiều năm, xét xử xong thậm chí doanh nghiệp còn không có tài sản thi hành.

Đại biểu cũng tỏ ra lo ngại khi tài sản công, đặc biệt là đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đang là một lỗ hổng lớn, gây lãng phí thất thoát ngân sách vô kể. Nhiều khu đất giá hàng trăm tỷ đồng, nhưng khung giá địa phương công bố chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng...

3. Đường sắt cao tốc Bắc –Nam: Nhà nước bù lỗ 10-12 năm

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, số tiền 58,71 tỷ USD cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam mới chỉ là chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Còn khi vận hành, thời gian đầu sẽ lỗ, nhà nước phải hỗ trợ 10-12 năm qua chi phí duy tu, bảo dưỡng. Thông tin trên được Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo cuối kỳ dự án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, diễn ra sáng 12/11.

4. Quá trình 'hô biến' đất công Sabeco thành đất tư

Khu đất vàng có diện tích lên đến hơn 6.000m2 tọa lạc tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1) hiện do tư nhân sử dụng, từng thuộc về Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo phương án sắp xếp lại nhà, đất công của Bộ Tài chính. Bằng thủ thuật bán, chuyển nhượng vốn lòng vòng và được các cơ quan nhà nước tiếp tay, các bên đã giao trọn khu đất 2-4-6 đường Hai Bà Trưng vào tay tư nhân...

5. Hà Nội đang lập 25 đồ án quy hoạch phân khu trong 5 khu đô thị vệ tinh

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, đến hết tháng 9/2018, Sở đã trình UBND TP phê duyệt 57/68 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung. Tỉ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án đạt 83%, tỉ lệ diện tích đạt 86%. Đến thời điểm hiện tại TP Hà Nội đang triển khai lập 25 đồ án quy hoạch các phân khu trong 5 khu đô thị vệ tinh của Thành phố gồm Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây, Hòa Lạc...

Xem thêm

Khánh Hà