|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 8/11: VN đàm phán với Đức về Trịnh Xuân Thanh ra sao, cảnh báo dự án Hoàng Gia huy động vốn kiểu đa cấp

23:59 | 08/11/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 8/11 nổi bật với các thông tin sau: Việt Nam lên tiếng việc đàm phán với Đức về Trịnh Xuân Thanh, cảnh báo dự án Hoàng Gia huy động vốn kiểu đa cấp, ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban...

1. Việt Nam lên tiếng việc đàm phán với Đức về Trịnh Xuân Thanh

Chiều nay (8/11), tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra tuyên bố liên quan đến thông tin Việt Nam và Đức đang đàm phán về Trịnh Xuân Thanh.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức. Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp pháp luật Việt Nam, đã được đưa ra xét xử công khai, minh bạch và hiện đang thi hành án theo phán quyết của tòa án...

2. Cảnh báo huy động vốn theo phương thức đa cấp với dự án Hoàng Gia

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) vừa đưa cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của dự án Hoàng Gia.

Theo đó, Dự án Hoàng Gia có dấu hiệu thực hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua cung cấp dịch vụ gọi là “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” với các gói đầu tư như “Gói gia đình – 84 triệu”, “Gói cá nhân – 48 triệu”, “Gói tiêu dùng Pro – 12 triệu”, “Các Gói tiêu dùng trải nghiệm cùng hoàng gia – với các mệnh giá 1,2 triệu; 3,6 triệu; 6,0 triệu và 8,4 triệu”… Việc đăng ký tài khoản gia nhập và quản lý hoạt động đầu tư của các thành viên được thực hiện qua website: duanhoanggia.com...

3. Ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vừa được Thành ủy quyết định làm Trưởng ban - Ban chỉ đạo TPHCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp (gọi tắt là Ban chỉ đạo)...

4. Doanh nghiệp địa ốc TP HCM than phiền loạt ách tắc trong việc tính tiền sử dụng đất, cấp sổ đỏ

Nhiều doanh nghiệp địa ốc tại TP HCM đã gửi ý kiến phản ánh những vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai xây dựng và phân phối dự án, trong đó phần đa là ý kiến nêu các bất cập trong việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, cấp sổ đỏ, trong đó có việc cấp sổ đỏ cho người nước ngoài mua nhà tại dự án...

5. Vì sao các KĐT mới của Hà Nội đua nhau mọc ở bờ Tây sông Hồng?

Theo KTS. Danielle Labbé, phần lớn KĐT mới của Hà Nội hiện tập trung ở phía tây sông Hồng, nhờ hàng loạt cầu đã được xây dựng kết nối hai bờ sông nên nơi đây trở thành vị trí đắc địa được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để phát triển dự án. Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy, cứ 3 dự án KĐT mới thì có 2 dự án thuộc về các huyện nông thôn, điều này chứng tỏ việc mở rộng thành phố không chỉ về địa hình mà còn về cả địa giới hành chính và chính trị...

Xem thêm

Khánh Hà