|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 5/11: Tiền từ Trung Quốc đổ mạnh vào BĐS Việt Nam, Cao tốc Bắc Nam phía Đông khó về đích đúng hẹn

01:31 | 06/11/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 5/11 nổi bật với các thông tin: Dòng tiền từ Trung Quốc đổ mạnh vào thị trường BĐS Việt Nam; ông Tập Cận Bình nói "cánh cửa Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng lại"...

1. Nhờ bước nghiên cứu khả thi, tổng vốn đầu tư Cao tốc Bắc Nam phía Đông giảm hơn 13,5 nghìn tỷ

Ủy ban Kinh tế Quốc hội vừa có báo cáo nêu một số ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Uy ban Kinh tế Quốc hội cho biết, thực hiện bước Nghiên cứu khả thi, nhờ chuẩn xác lại các thông số, tổng mức đầu tư của dự án Cáo tốc Bắc - Nam phía Đông đã giảm được 13.524 tỷ đồng so với bước Nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó, vốn nhà nước giảm được 3.896 tỷ đồng, vốn NĐT giảm được 9.538 tỷ đồng...

2. Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tiếp tục chậm tiến độ

Ban quản lý đường sắt đô thị có báo cáo gửi UBND TP HCM về tình hình giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang bị dừng lại, một số quận đã tiến hành thủ tục trả vốn.

Hiện tại, cơ sở pháp lý thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thay đổi, dẫn tới thay đổi chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư.

3. Vì sao Việt Nam bị đánh tụt hạng năng lực cạnh tranh?

Theo thước đo của Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF) và WB, Việt Nam đều tụt hạng năng lực cạnh tranh. Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) đánh giá năm 2018 cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) mạnh mẽ nhất, phạm vi rộng nhất. Tuy nhiên, theo thước đo của Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF) và WB, Việt Nam đều tụt hạng...

4. Dòng tiền từ Trung Quốc chảy mạnh thị trường bất động sản Việt Nam

Dù chưa đủ sức chen chân vào Top đầu, nhưng dòng vốn từ Đài Bắc (Trung Hoa) và Trung Quốc đại lục đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ trong các thương vụ M&A trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà nhà đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 5,7 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đáng chú ý, dòng vốn từ Trung Quốc và Đài Bắc (Trung Hoa) đang đổ bộ mạnh mẽ vào thị trường bất động sản TP HCM và các đô thị vệ tinh...

5. Tập Cận Bình: 'Cánh cửa Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng lại'

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình cam kết tiếp tục mở cửa nền kinh tế. “Cánh cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng lại, mà chỉ ngày càng mở rộng hơn”, ông tuyên bố.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ đẩy nhanh các biện pháp kích thích tiêu thụ hàng nhập khẩu trong nước, giảm thuế nhập khẩu, nới lỏng thủ tục thông quan và trừng phạt nghiêm khắc việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Ông dự báo kim ngạch hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ vượt 30.000 tỷ USD trong 15 năm tới. Dù vậy, lãnh đạo Trung Quốc chưa nêu ra bất kỳ chính sách nào mới...

Khánh Hà