|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 22/4: Dự án Hồ Tràm được Quỹ ngoại bơm vốn sau khi lỗ hơn 300 triệu USD, đến thời BĐS khu Đông Hà Nội...

18:45 | 22/04/2019
Chia sẻ
Tin tức Bất động sản ngày 22/4: Dự án Hồ Tràm được Quỹ ngoại bơm vốn sau khi lỗ hơn 300 triệu USD, đến thời BĐS khu Đông Hà Nội, thông tin lên quận thổi giá đất tăng mấy chục % là bất thường...

Hôm nay, thị trường địa ốc có những thông tin đáng chú ý sau:

Lỗ hơn 300 triệu USD, dự án Hồ Tràm được 'bơm vốn' từ Quỹ Warburg Pincus

Asian Coast Development (Canada) Ltd gửi văn bản đến Bộ trưởng Bộ KH&ĐT thông báo về việc Quỹ Warburg Pincus (Mỹ), thông qua công ty con của mình sẽ mua 62,8% tỷ lệ sở hữu của công ty và toàn bộ số vốn này sẽ được dành để đầu tư vào các hạng mục của dự án Hồ Tràm. Với báo cáo này, Bộ KH&ĐT nhận định, sự tham gia của Quỹ này có thể hỗ trợ phần nào tài chính cho dự án...

Tin tức Bất động sản ngày 22/4: Dự án Hồ Tràm được Quỹ ngoại bơm vốn sau khi lỗ hơn 300 triệu USD, đến thời BĐS khu Đông Hà Nội... - Ảnh 1.

Quảng Ninh thúc tiến độ dự án Con đường di sản Vân Đồn rộng hơn 3.300 ha

Quảng Ninh vừa có cuộc họp thẩm định chủ trương điều chỉnh Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vân Cảng thuộc Dự án Con đường di sản Vân Đồn. Để triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư cần khẩn trương thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ, cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp luật...

Sau 10 năm bị bỏ quên, thời của bất động sản khu Đông Hà Nội đã đến

Từ năm 2018, thị trường BĐS một số khu vực Đông Hà Nội, đặc biệt là quận Long Biên đã được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Ghi nhận vài năm trở lại đây, hạ tầng khu Đông Hà Nội, điển hình là giao thông đã có sự phát triển nhanh chóng và ngày càng hoàn thiện. Trước đó, giới chuyên gia cũng cho rằng khu Đông Hà Nội sẽ trở thành "điểm nóng" về đầu tư bất động sản (BĐS) trong giai đoạn 2018 - 2019. 

Theo ông Dương Đức Hiển, thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội đang phát triển tốt và sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới bởi các thế mạnh hiện hữu về hạ tầng, quỹ đất và vị trí địa lý...

Tin tức Bất động sản ngày 22/4: Dự án Hồ Tràm được Quỹ ngoại bơm vốn sau khi lỗ hơn 300 triệu USD, đến thời BĐS khu Đông Hà Nội... - Ảnh 2.

Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch VARs: Thông tin 4 huyện Hà Nội lên quận chỉ giúp giá đất tăng vài %, không thể tăng tới vài chục %

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARs), những thông tin có lợi cho thị trường như việc lên quận có thể đẩy giá đất tăng vài % là điều hợp lý, nhưng nếu giá tăng đến vài chục % thì rất bất hợp lý. Giá trị BĐS chỉ tăng khi thực sự có hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu vực đó, giá trị BĐS tăng tỷ lệ thuận với việc đầu tư...

Dự thảo Luật PPP: Bỏ hay giữ hợp đồng BT?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan về việc đề nghị góp ý các vấn đề trong xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Về việc áp dụng loại hợp đồng PPP, đối với các loại hợp đồng được quy định trong luật,  Bộ KH&ĐT lấy ý kiến về 2 phương án, một là chỉ quy định 2 loại hợp đồng tương ứng với 2 phương thức thanh toán cho nhà đầu tư là BOT và BLT; hai là nâng cấp quy định của Nghị định 63/2018/NĐ-CP...

N. Lê (tổng hợp)