|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 17/6: Chiêm ngưỡng những trục đường đắt giá nhất Đà Nẵng, chuyên gia kiến nghị thời hạn cho thuê đất đặc khu...

20:00 | 17/06/2018
Chia sẻ
Những cung đường ven biển Đà Nẵng sở hữu nhiều bãi tắm đẹp hiện là những con đường đắt giá nhất, giá đất cao gấp 5 - 7 lần các khu vực khác. Trong khi đó, tiếp tục câu chuyện đặc khu, chuyên gia góp ý về thời hạn cho thuê đất nên để mức tối đa là 70 năm như Luật Đất đai đã quy định... là những tin tức bất động sản nổi bật ngày 17/6.
tin tuc bat dong san 176 chiem nguong nhung truc duong dat gia nhat da nang chuyen gia kien nghi thoi han cho thue dat dac khu Tin tức Bất động sản 10/6: Nhân dân tệ phủ kín Sihanoukville - Campuchia, đất nền chững lại thì đầu tư vào đâu?...
tin tuc bat dong san 176 chiem nguong nhung truc duong dat gia nhat da nang chuyen gia kien nghi thoi han cho thue dat dac khu Tin tức Bất động sản 8/6: QH bỏ nội dung thuê đất đặc khu 99 năm, người dân yêu cầu làm rõ trắng đen tại KĐT Thủ Thiêm...

1. Bỏ 99 năm, thời gian cho thuê đất đặc khu tối đa nên là bao nhiêu năm?

Theo Chủ tịch HoREA, nhiều người đang bị choáng ngợp bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đúng là có những doanh nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng 4.0, nhưng cũng có những doanh nghiệp trong phạm vi đặc khu cần thời gian lâu dài để hoạt động. Vì vậy, theo HoREA thì dùng thời hạn 70 năm là cần thiết...

tin tuc bat dong san 176 chiem nguong nhung truc duong dat gia nhat da nang chuyen gia kien nghi thoi han cho thue dat dac khu
Theo HoREA, thời hạn cho thuê đất tại các đặc khu kinh tế tối đa 70 năm là hợp lý. (Ảnh minh họa)

2. Chung cư Hà Nội hai tháng mới bán được vài căn

Nhiều dự án chung cư tại Hà Nội suốt hai tháng nay vẫn gặp khó về thanh khoản. Cụ thể, nửa năm trôi qua, chủ đầu tư một dự án tại quận Thanh Xuân mới bán được 8 căn hộ dù cuối năm ngoái, có những tháng bán tới 50 căn. Một dự án khác có tổng hơn 400 căn hộ, mở bán từ cuối năm 2017 nhưng đến nay cũng mới có 30 căn hộ được giao dịch...

3. Chủ tịch Hà Nội: Xây nhà cao tầng là xu hướng tất yếu

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc xây dựng nhà cao tầng là xu hướng tất yếu, chắc chắn chúng ta không còn con đường nào khác. Hà Nội đang hướng tập trung cho quy hoạch và xây dựng các khu đô thị vệ tinh để đưa bớt dân cư ra khu vực nội đô; phát triển các bãi đỗ xe tĩnh...

4. Cận cảnh những con đường ven biển đắt giá nhất Đà Nẵng

Các cung đường có giá đất đắt nhất Đà Nẵng hầu hết đều là các con đường ven biển, ven sông như trục đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Chương Dương, Lê Văn Hiến, Võ Chí Công, Mai Đăng Chơn... Trong đó, giá đất dẫn đầu thị trường Đà Nẵng là trục đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc phường Phước Mỹ) với mức hơn 207 triệu đồng/m2...

tin tuc bat dong san 176 chiem nguong nhung truc duong dat gia nhat da nang chuyen gia kien nghi thoi han cho thue dat dac khu
Giá đất dẫn đầu thị trường Đà Nẵng là trục đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc phường Phước Mỹ) với mức hơn 207 triệu đồng/m2.

5. Kiểm soát tín dụng bất động sản

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng BĐS trong tổng tín dụng không tăng trưởng nóng như nhiều năm trước, nhưng cho vay mua nhà vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tín dụng tiêu dùng, nên đã có đề xuất tách các khoản vay này để kiểm soát tốt tín dụng BĐS...

Xem thêm

N.Lê (tổng hợp)