|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đầu tư vào Tiki, VNG lỗ lũy kế 510 tỷ đồng sau 4 năm

17:31 | 23/04/2021
Chia sẻ
VNG bắt đầu rót vốn vào sàn thương mại điện tử (TMĐT) Tiki kể từ tháng 2/2016. Tính tới hết tháng 12/2020, VNG sở hữu khoảng 22,2% cổ phần tại Tiki, lỗ luỹ kế của khoản đầu tư là 510 tỷ đồng.
Tiki ghi nhận khoản lỗ thấp nhất 3,8 tỷ đồng kể từ khi VNG rót vốn - Ảnh 1.

Tiki ghi nhận khoản lỗ thấp nhất 3,8 tỷ đồng kể từ khi VNG rót vốn. (Ảnh: ADP-architech).

VNG bắt đầu rót vốn vào trang thương mại điện tử Tiki kể từ ngày 2/2/2016 với mức đầu tư ban đầu là hơn 384 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 38%. Tỷ lệ sở hữu của VNG tại đây giảm dần về 28,8% rồi về 22,27% vào cuối năm 2020 với giá trị vốn góp là 510 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên năm 2020 của VNG cho biết công ty ghi nhận lỗ 3,84 tỷ đồng trong năm 2020 cho khoản đầu tư vào Tiki, lỗ luỹ kế của khoản đầu tư là hơn 510 tỷ đồng.

Tiki ghi nhận khoản lỗ thấp nhất 3,8 tỷ đồng kể từ khi VNG rót vốn - Ảnh 3.

Tỷ lệ sở hữu của VNG đối với Tiki từ 2016 - 2020. (Bảng biểu: Tường Vy tổng hợp từ BCTC).

Tiki được thành lập từ tháng 3/2010 và hiện là một trong những trang thương mại điện tử nội địa lớn nhất tại thị trường Việt Nam và được điều hành bởi ông Trần Ngọc Thái Sơn, nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hiện Tiki cũng như các trang thương mại điện tử khác của Việt Nam đang chịu sức cạnh tranh khốc liệt từ các hãng ngoại lớn như Shopee (của SEA Group) hay Lazada (đứng đằng sau là Alibaba Group).

Trong năm 2020, Tiki và trang thương mại điện tử nội địa khác là Sendo đã có ý định sáp nhập, tuy nhiên kế hoạch bất thành do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối với VNG, Tập đoàn cho biết COVID-19 đã đem đến rất nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh và trở thành rào cản lớn đối với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài. 

Trong 5 năm tiếp theo, VNG đã vạch ra một số mục tiêu. Cụ thể trong ngắn hạn, VNG sẽ đạt 320 triệu người dùng toàn cầu, 32 triệu người dùng cho các sản phẩm mới và 320.000 khách hàng doanh nghiệp ở cột mốc năm 2023.

Tường Vy

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?