|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tiêu hủy 7.000 con heo vì dịch ASF, Philippines thắt chặt kiểm soát chợ, cảng biển

19:12 | 20/09/2019
Chia sẻ
Philippines đã báo cáo trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên hôm 9/9 gần Manila, và khiến chính quyền thủ đô tăng cường các hoạt động giám sát tại tất cả chợ và cảng biển.

Sự bùng phát của dịch ASF tại Philippines bắt đầu với sự phát hiện của heo nhiễm bệnh tại hai huyện gần thủ đô Manila, và chính quyền chức năng đã tiêu hủy hơn 7.000 con heo trong bán kính 1 km, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar.

Ông Dar cho hay 14 trong số 20 mẫu gửi đi xét nghiệm cho dương tính với bệnh dịch ASF, nhưng cần một tuần để xác nhận.

Virus được ghi nhận lần đầu tiên tại tỉnh Rodriguez, cách Manila gần 9,7 km về phía đông. 

Theo Bộ trưởng, virus có thể bị lây nhiễm do thịt heo đông lạnh buôn lậu và người Philippines làm việc ở nước ngoài mang sản phẩm nhiễm bệnh trở về. 

Cơ quan Thanh tra Thú y (VIB) cho biết thành phố đã triển khai chiến dịch chống lại sự lây lan của dịch ASF, đặc biệt trong các hoạt đọng bán thịt nóng, theo PNA.

Theo đó, VIB đã củng cố các hoạt động giám sát, kiểm tra toàn bộ các điểm ra vào và kênh phân phối, gồm cả chợ và cảng biển, cũng như những cơ sở đông lạnh tại Manila, đặc biệt là khu vực Tondo và Binondo. 

Người đứng đầu VIB, ông Nick Santos cũng lưu ý Manila có tỉ lệ heo chết thấp nhất vì thành phố không có nhhiều trang trại nuôi heo. 

Lyly Cao

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.