|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thượng viện Mỹ khẳng định ông Putin can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016

08:00 | 19/08/2020
Chia sẻ
Trong báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra kéo dài ba năm, Ủy ban Tình báo Thượng viện kết luận ông Putin đã ra lệnh tấn công các tài khoản của Đảng Dân chủ năm 2016 và phát tán các email gây hại tới chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton.
Thượng viện Mỹ kết luận ông Putin can thiệp cuộc bầu cử tổng thống 2016 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

Báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ (do Đảng Cộng hòa chiếm đa số) viết: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tấn công các mạng máy tính và tài khoản liên kết với Đảng Dân chủ. Phía Nga đã làm rò rỉ thông tin gây tổn hại cho Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử tổng thống của bà ấy".

"Mục tiêu của Nga là cản trở chiến dịch của bà Clinton, làm hoen ố chính quyền Tổng thống Clinton nếu bà ấy đắc cử. Nga cũng muốn giúp đỡ chiến dịch của Trump sau khi ông trở thành ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa, từ đó phá hoại tiến trình dân chủ của Mỹ".

Cuộc điều tra của Ủy ban đã phát hiện ra rất nhiều tiếp xúc giữa các cộng sự của ông Trump với những người có liên quan với chính phủ Nga, Bloomberg đưa tin. 

Tuy nhiên, vài thành viên Đảng Cộng hòa viết rằng Ủy ban "không tìm thấy bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump đã cấu kết với Nga".

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban cho biết họ đã phải xử lí hàng triệu tài liệu và phỏng vấn hàng trăm nhân chứng để đi đến kết luận.

Ông Warner nói rằng cuộc điều tra đã tiết lộ "mức độ liên lạc đáng kinh ngạc giữa các quan chức của ông Trump và các mật vụ của chính phủ Nga".

"Điều này không thể lặp lại lần nữa. Trong lúc chúng ta hướng tới mùa tranh cử 2020, tôi mạnh mẽ kêu gọi các đội ngũ tranh cử, cơ quan hành pháp, Quốc hội và người dân Mỹ chú ý đến các bài học của báo cáo này để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta."

Một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã trình bày quan điểm của riêng họ trong phụ lục của báo cáo, nhận xét rằng những phát hiện của Ủy ban đủ để cho thấy ông Trump thông đồng với thế lực nước ngoài.

Theo báo cáo, ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump có mối quan hệ lâu dài với một sĩ quan tình báo Nga. Người này có thể có liên quan tới chiến dịch hack và rò rỉ thông tin của Nga nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Từ lâu Nga đã bác bỏ các cáo buộc rằng nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Đảng Cộng hòa nhấn mạnh việc thiếu bằng chứng về sự thông đồng của ông Trump với Nga. Đồng thời, Đảng Cộng hòa cảnh báo về các mối đe dọa tiếp theo đến cuộc bầu cử sắp tới từ Nga và các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc và Iran .

Quyền Chủ tịch Ủy ban Marco Rubio cho biết: "Ủy ban hoàn toàn không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông Trump hoặc chiến dịch của ông ấy thông đồng với chính phủ Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016".

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell kêu gọi: "Các chính trị gia phải đặc biệt thận trọng để không trở thành miếng mồi ngon cho các nỗ lực gây ảnh hưởng của nước ngoài, khuếch đại thông tin sai lệch hoặc chính trị hóa các cuộc tấn công của đối thủ vào chúng ta".

Giang