|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương mại hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc vượt 155 tỷ USD trong 11 tháng

16:21 | 06/12/2023
Chia sẻ
11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Việt Nam, đồng thời là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy 11 tháng năm 2023, thương mại hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc ước đạt 155,6 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại nhập siêu 43,6 tỷ USD, giảm 23%.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch ước đạt gần 56 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trung Quốc là điểm sáng trong xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết thị trường chủ lực đều giảm.

 

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 11 tháng năm 2023 ước đạt 99,6 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 33,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Bộ Công Thương cho rằng những khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu nên kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, nhất là nguyên phụ liệu của Việt Nam từ hầu hết thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2023 đạt 5,2%, cao hơn so với mức dự báo trước đó là 5,1%.

Bộ Công Thương nhận định lạm phát ở nền kinh tế thứ hai thế giới đã hạ nhiệt, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 tăng 3% (tính theo đồng USD), điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã cải thiện hơn vào giai đoạn cuối năm. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT đàm phán với Trung Quốc mở cửa thêm thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam như bưởi da xanh, dừa tươi, bơ, dứa, vú sữa, chanh, dưa lưới…

Ngoài ra, Bộ sẽ nâng cao hiệu quả và điều tiết tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu thuộc biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản có tính chất thời vụ.

Hoàng Anh